Sân khấu TP.HCM lo lắng về điểm diễn

01/07/2015 04:00 GMT+7

Hội Sân khấu TP.HCM vừa tổ chức đại hội tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 29 và 30.6, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 7 (2015 - 2020): Chủ tịch là NSND Trần Ngọc Giàu; 4 phó chủ tịch là NSND Hồng Vân, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ, đạo diễn Hồng Dung, đạo diễn Võ Trọng Nam; họa sĩ Lê Văn Định giữ vai trò kiểm tra.

Hội Sân khấu TP.HCM vừa tổ chức đại hội tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 29 và 30.6, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 7 (2015 - 2020): Chủ tịch là NSND Trần Ngọc Giàu; 4 phó chủ tịch là NSND Hồng Vân, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ, đạo diễn Hồng Dung, đạo diễn Võ Trọng Nam; họa sĩ Lê Văn Định giữ vai trò kiểm tra.

Về phương hướng sắp tới, Hội Sân khấu sẽ tập trung vào công tác tổ chức sáng tác để có những kịch bản hay, công tác đào tạo thế hệ diễn viên trẻ, nâng cấp Nhà hát Sân khấu nhỏ, tạo điều kiện cho Câu lạc bộ cải lương có những vở thể nghiệm, tổ chức các hội thảo về lý luận phê bình sân khấu, thay đổi tờ Sân khấu thành báo mạng… Nhưng cấp thiết nhất vẫn là công tác xây dựng các điểm diễn cho nghệ sĩ có đất hoạt động. Điều này cần có sự phối hợp và hỗ trợ mạnh mẽ của UBND và Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM. Hầu như tất cả nỗi ưu tư của nghệ sĩ lẫn khán giả đều xoay quanh hai chữ “điểm diễn”, bởi không có điểm diễn thì coi như không có sân khấu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.