Tái hiện chợ 'chiếu ma' nổi danh Tây Nam bộ

Thanh Dũng
Thanh Dũng
27/01/2018 07:26 GMT+7

Tối 25.1, tại xã Định Yên (H.Lấp Vò), Sở VH-DL-TT tỉnh Đồng Tháp phối hợp UBND H.Lấp Vò tổ chức tái hiện chợ “chiếu ma” vốn nổi tiếng ở miền Tây Nam bộ.

Hơn 100 thợ chiếu Định Yên đã tham gia phiên chợ, thu hút đông đảo du khách, người dân các nơi đến tham quan, chiêm ngưỡng. Dưới ánh đèn dầu và đèn đuốc chập chờn đã diễn ra cảnh mua bán chiếu rộn rã (ảnh).
Theo các thợ làm chiếu ở Định Yên, miền Tây có nhiều làng nghề làm chiếu nhưng không nơi nào có cảnh họp chợ bán chiếu trong đêm như nơi này. Dưới ánh đèn dầu tù mù, ánh đuốc lập lòe, các cô thợ bán chiếu, còn người mua dùng tay rờ lựa từng chiếc.
Dần dà, theo thời gian, đường giao thông thuận lợi, người mua chiếu đến nhà các thợ làm chiếu đặt mua nên chợ “chiếu ma” từ từ biến mất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.