Triển lãm Hành trình trúc chỉ Việt Nam lần 1

27/12/2017 06:31 GMT+7

Triển lãm Hành trình trúc chỉ - lần 1 với chủ đề Nghệ thuật trúc chỉ VN dành cho nghệ sĩ và sinh viên Huế được khai mạc tại Huế vào chiều 25.12.

Triển lãm đã trưng bày, giới thiệu 132 tác phẩm trúc chỉ chọn lọc từ các tác phẩm được sáng tác trong workshop Hành trình trúc chỉ - lần 1 của 35 tác giả, trong đó có 47 tác phẩm của 25 họa sĩ và 85 tác phẩm của 10 sinh viên ngành mỹ thuật ứng dụng và kiến trúc, Đại học Huế, diễn ra từ ngày 9 - 16.12, tại không gian Vườn trúc chỉ (số 5 Thạch Hãn, TP.Huế) và không gian bộ môn đồ họa, ĐH Nghệ thuật Huế.
Trúc chỉ là một loại hình nghệ thuật tiếp biến từ công nghệ sản xuất giấy truyền thống với sự tương tác của nghệ sĩ ngay trong quá trình sản xuất để cho ra đời sản phẩm giấy nghệ thuật, đồng thời cũng là tác phẩm hội họa. Nghệ thuật trúc chỉ do họa sĩ Phan Hải Bằng (giảng viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế) và các cộng sự của dự án Trúc chỉ VN sáng lập, cách đây 6 năm tại cố đô Huế. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 - 30.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.