VN được tái bầu làm lãnh đạo Ủy ban Ký ức thế giới châu Á - Thái Bình Dương

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
01/06/2018 06:00 GMT+7

Sáng 31.5, tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) lần thứ 8 tổ chức ở Hàn Quốc, TS Vũ Thị Minh Hương đã ứng cử và được bầu lại vào chức vụ Phó chủ tịch MOWCAP.

Bà Hương sẽ giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 2018 - 2021. TS Vũ Thị Minh Hương, nguyên Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Pháp văn. Bà tốt nghiệp cao học lịch sử tại Pháp, sau đó trở thành tiến sĩ với đề tài Nội thương Bắc Kỳ thời kỳ 1919 - 1939. Bà cũng chủ trì và tham gia thực hiện nhiều cuốn sách, nhiều nghiên cứu như: Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ bảo quản tại các trung tâm lưu trữ quốc gia I, II và III; Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ. Bà cũng có nhiều đóng góp trong việc tăng cường sự hợp tác giữa lưu trữ VN và lưu trữ Pháp cũng như lưu trữ quốc tế.
Bà Hương có nhiều năm điều phối chương trình Ký ức thế giới của UNESCO ở VN. Bà cũng tham gia tư vấn xây dựng các hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Di sản tư liệu thế giới như Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.