Xiếc, kịch nghệ, âm nhạc, vũ đạo trong 'Làng tôi'

07/01/2014 03:05 GMT+7

Không đơn thuần là vở xiếc hay kịch, mà đó là sự giao thoa giữa những màn biểu diễn của nghệ sĩ từ diễn viên xiếc, ca sĩ, nhạc công, hòa quyện với nét văn hóa tinh túy của con người và đất nước Việt Nam, tất cả tạo nên dáng vẻ Làng tôi.

Xiếc, kịch nghệ, âm nhạc, vũ đạo trong Làng tôi
Hình ảnh trong vở Làng tôi - Ảnh: Tuấn Lê cung cấp

Không gian văn hóa thuần Việt

Được nhóm thực hiện (Tuấn Lê - Nguyễn Lân - Nhất Lý - Tấn Lộc) xây dựng dựa trên những nét văn hóa và lịch sử tiêu biểu của người Việt Nam, vở diễn đưa khán giả vào hành trình vừa êm đềm vừa sinh động vừa đậm chất thi ca. Ở đó, thấm đẫm những sắc màu và thanh âm gợi nhớ về cội nguồn, qua từng hoạt cảnh khác nhau: từ bình minh đến đêm trăng, từ cầu tre đến chợ quê, nhịp sống làng, hội làng… Tất cả được thể hiện bằng hình ảnh thân thuộc, cũng là chất liệu, đạo cụ xuyên suốt trên sân khấu: tre Việt Nam!

Mộc mạc và gần gũi như tên gọi, trên nền ánh sáng như chính không gian sinh hoạt mang màu sắc của nhà nông, Làng tôi dẫn dụ khán giả trở về tuổi thơ trong tiếng gà gáy sớm, tiếng trâu bò lục tục ra đồng; để khi tiếng sáo trong vắt vang lên, cuộc sống của Làng tôi bừng tỉnh.

 

Tôi muốn xây dựng một chương trình, một vở diễn mà ở đó có thể gợi lại hình ảnh của làng quê, của những người nông dân trên ruộng lúa, gợi nhớ về những mùa lễ hội, những trò chơi dân gian ngày bé...

Đạo diễn Tuấn Lê

Trong ngôi làng được xây nên từ kiến trúc bằng tre ấy, thông qua nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật xiếc thăng bằng, xiếc uốn dẻo, đu quay - xà cột, đi trên cọc cao, xiếc đứng tay trồng đầu, xiếc hình tượng, xiếc tung hứng…, qua những câu hò điệu lý giàu phong vị của quê hương 3 miền từ những “nam thanh nữ tú” đa tài, những sinh hoạt mang tính đặc trưng nhất của đời sống làng quê được tái hiện. 

Lần đầu ra mắt khán giả TP.HCM

Ra mắt khán giả Hà Nội vào tháng 5.2009 một suất duy nhất, Làng tôi (do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Hội đoàn sân khấu địa cầu của Pháp đầu tư sản xuất) sang Pháp và một số nước châu u khác lưu diễn theo hợp đồng 3 năm.

Cuối năm 2012, Làng tôi về lại VN và có một số buổi diễn tại Hà Nội, không chỉ được khán giả hưởng ứng mà giới làm nghề cũng hết sức hoan nghênh. Nay, với mong muốn đưa Làng tôi đến với công chúng phía nam, để người xem TP.HCM cảm nhận rõ hơn vì sao vở diễn này được báo chí, khán giả từ trong đến ngoài nước ngợi khen, đạo diễn Tuấn Lê (Việt kiều Đức) cùng ê kíp đã thực hiện một buổi diễn duy nhất vào 12.1 tại Nhà hát Hòa Bình nằm trong sự kiện Duyên dáng Việt Nam 26. “Tôi muốn xây dựng một chương trình, một vở diễn mà ở đó có thể gợi lại hình ảnh của làng quê, của những người nông dân trên ruộng lúa, gợi nhớ về những mùa lễ hội, những trò chơi dân gian ngày bé…”, đạo diễn Tuấn Lê cho biết.

Với gần 400 suất diễn của Làng tôi ở các nước, cũng như sự thành công của À ố show trong thời gian qua tại TP.HCM (mà Tuấn Lê cũng là đạo diễn), những người tổ chức có quyền hy vọng về chương trình sắp tới. Và tin rằng, với câu chuyện giàu tính gợi nhớ cùng hình thức biểu diễn đa dạng và độc đáo như Làng tôi, chương trình sẽ mang đến không gian thưởng thức mới lạ và để lại dư vị khó quên, đặc biệt cho những ai đã từng hay vẫn đang còn một nơi ấm áp ở miền xa nào đó để nhung nhớ và để trở về…

 

Phát hành vé Duyên dáng Việt Nam 26Làng tôi

DDVN 26 (ngày 10, 11.1.2014): 300.000đ - 800.000đ  - 1.500.000đ - 2.000.000đ - 2.500.000đ - 3.000.000đ.

Làng tôi (ngày 12.1.2014): 100.000đ - 200.000đ - 400.000đ - 700.000đ - 1.000.000đ.

Địa điểm bán vé:  Báo Thanh Niên: 248 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Tập đoàn truyền thông Thanh Niên: 345/134 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM; Nhà hát Hòa Bình: 240 - 242 đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM. Điện thoại: 01202952433 - 01202952463 - 01202952379 - 08.39209815 - 08.39209816; Nhà hát TP.HCM: số 7 Công trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q.1; điện thoại: 08.38299976.

Nguyên Vân 

>> Phát hành vé 'Duyên dáng Việt Nam 26 & Làng tôi
>> Cuộc trở về của "Làng tôi
>> Cây dứa dại và cây mận gai làng tôi
>> Từ "Trường làng tôi" đến "Mùa thu không trở lại
>> Vở xiếc "Làng tôi  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.