Vận hội quan hệ Việt - Mỹ

26/09/2024 04:03 GMT+7

"Như câu chuyện thành công của quan hệ Việt - Mỹ, thế giới sẽ biến những điều không thể thành có thể, tiếp tục dựng xây một nền văn minh vững bền, tiến bộ cho toàn nhân loại". Đó là điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại học Columbia (New York, Mỹ) vào ngày 23.9.

Đây không chỉ là quan điểm của phía VN. Đề cập quan hệ 2 nước khi phát biểu tại Đại hội đồng LHQ Khóa 79 vào ngày 24.9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho rằng đó là bằng chứng cho thấy "ngay cả từ những nỗi kinh hoàng của chiến tranh vẫn có một con đường phía trước".

Sau gần 30 năm bình thường hóa, quan hệ giữa VN và Mỹ giờ đã được thiết lập ở mức cao nhất: Đối tác chiến lược toàn diện. Tầm mức quan hệ này không ngừng được củng cố bằng những giá trị thực tế cho cả hai bên. Đó là việc Mỹ đang là đối tác có kim ngạch thương mại lớn thứ hai của VN, năm 2023 đạt hơn 110 tỉ USD và đã 3 năm liên tục đều trên mức 100 tỉ USD. Kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, là mục tiêu then chốt của VN trên hành trình mở rộng quan hệ hợp tác phát triển với các nước.

Bên cạnh đó, VN và Mỹ cũng liên tục tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng. Tất cả đều dựa trên nền tảng "hai bên đều hành động theo lợi ích của người dân, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân", như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong bài phát biểu nêu trên.

Chẳng những vậy: "Vượt lên trên khuôn khổ song phương, hợp tác Việt - Mỹ đã dần mang tầm khu vực và toàn cầu, nhất là trong ứng phó biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình LHQ…, qua đó đóng góp ngày càng tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Dù đạt nhiều thành tựu, nhưng không gian tăng cường quan hệ Việt - Mỹ vẫn còn rất lớn.

Về kinh tế, VN và Mỹ đặc biệt còn dư địa hợp tác phát triển trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, hoàn thiện chuỗi cung ứng thế giới... Hai nước cũng cùng nằm trong số các bên tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) nên quan hệ thương mại có thể hướng tới chất lượng cao hơn, bền vững hơn, theo xu thế chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế sạch.

Về an ninh - chính trị và quan hệ quốc tế, hai nước đang cùng chia sẻ những lợi ích chung từ sự hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong bối cảnh tại khu vực và trên thế giới đang nổi lên những thách thức không hề nhỏ.

Từ những nền tảng như vậy, VN và Mỹ có thể cùng không ngừng tăng cường hợp tác trong tương lai theo phương châm "không quên quá khứ, nhưng không để quá khứ trở thành gánh nặng cản trở sự phát triển của hiện tại và tương lai" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra.

Đó cũng là điều mà giới quan sát quốc tế kỳ vọng. Như chia sẻ với người viết từ GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật): "Quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục theo hướng tích cực phù hợp với chính sách "4 không" của VN".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.