Năm 1070, vua Lý Nhân Tông cho xây Văn Miếu (phía nam kinh thành Thăng Long) để thờ các vị thánh hiền. Năm 1076, ông xây Quốc Tử Giám cạnh Văn Miếu để dạy học cho con em hoàng gia. Từ năm 1253, vua Trần Thái Tông cho phép con cháu thường dân theo học miễn có năng lực xuất sắc. Hơn 700 năm hoạt động, Quốc Tử Giám đào tạo hàng ngàn hiền tài và được xem là đại học đầu tiên của VN.
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 1. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 1.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/3/van-mieu-16858139522561561410528.jpg)
Khuê Văn Các - ký họa của Phan Anh Thư
HỌA SĨ CUNG CẤP
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 2. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 2.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/3-kts-dang-phuoc-tue-1685839806583629979387.jpg)
Ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ
KTS cung cấp
Trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám có nhiều công trình tiêu biểu. Khuê Văn Các nghĩa là gác sao Khuê (biểu tượng của khoa bảng, thái bình, văn trị). Xây năm 1805 thời nhà Nguyễn, công trình được in hình ở mặt sau tờ 100.000 đồng này có dạng lầu vuông,
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 3. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 3.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/4-kts-bui-hoang-bao-16858398477211483766693.jpg)
Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo
KTS cung cấp
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 4. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 4.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/5-ky-hoa-cua-hoa-si-doan-quoc-1685839892964447479155.jpg)
Ký họa của họa sĩ Đoàn Quốc
Họa sĩ cung cấp
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 5. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 5.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/6-nguyen-tan-dung-sv-truong-dh-kien-truc-da-nang-16858399432101489871022.jpg)
Ký họa của Nguyễn Tấn Dũng - SV trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
Họa sĩ cung cấp
8 mái (4 thượng, 4 hạ), gỗ được chạm khắc tinh tế hình hoa lá, cuốn thư, rương sách… Giếng Thiên Quang hình vuông tượng trưng cho đất, soi ánh sáng trời (thiên quang). Hồ Văn (còn gọi là hồ Giám), giữa hồ có gò Kim Châu, nơi các nhà nho xưa thảo luận văn chương.
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 2. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 2.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/3/van-mieu-2-16858139522251533534190.jpg)
Ký họa của họa sĩ Đặng Viết Lộc
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 7. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 7.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/7-ngo-quoc-thuan-sv-dh-nguyen-tat-thanh-168583999887166290859.jpg)
Ký họa của Ngô Quốc Thuận - SV ĐH Nguyễn Tất Thành
Họa sĩ cung cấp
Bia tiến sĩ đặt trên con rùa bằng đá (mang ý nghĩa trường thọ, khôn ngoan) được vua Lê Thánh Tông cho dựng năm 1484 để tôn vinh những người đỗ tiến sĩ từ khoa thi 1442. Qua nhiều thăng trầm, đến nay vườn bia tiến sĩ còn 82 tấm và được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới năm 2010.
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 8. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 8.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/8-ky-hoa-cua-hoa-si-ho-hung-1685840081347736758632.jpg)
Ký họa của họa sĩ Hồ Hưng
Họa sĩ cung cấp
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 9. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 9.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/9-ky-hoa-cua-kts-bui-hoan-1685840119965458486571.jpg)
Ký họa của KTS Bùi Hoàn
KTS cung cấp
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 10. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 10.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/10-trong-sam-tai-khu-thai-hoc-ky-hoa-cua-kts-nguyen-khanh-vu--1685840156224932646482.jpg)
Trống Sấm tại khu Thái Học - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ
KTS cung cấp
![Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 11. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh 11.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2023/6/4/82-bia-tien-si-duoc-unesco-cong-nhan-la-di-san-tu-lieu-the-gioi-ky-hoa-cua-kts-nguyen-khanh-vu-16858401894041685786530.jpg)
82 bia tiến sĩ được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ
KTS cung cấp
Bình luận (0)