Vẫn nhiều xe vào TP.Hải Phòng phải quay đầu

Lê Tân
Lê Tân
21/10/2021 15:47 GMT+7

Những người thuộc vùng đỏ, cam, vàng vào TP.Hải Phòng nhưng không chấp thuận thực hiện quy định cách ly thì sẽ phải quay đầu.

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của TP.Hải Phòng trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuống nút giao đường Phạm Văn Đồng (TP.Hải Phòng) vào sáng 21.10 thì đã có nhiều phương tiện phải quay đầu.

Người dân vào TP.Hải Phòng thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát

Lê Tân

Hầu hết phương tiện phải quay đầu là do người điều khiển đến từ vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng (nhiều nhất là vùng vàng) theo phân vùng dịch của Bộ Y tế và chỉ muốn vào TP.Hải Phòng ít ngày nhưng lại không muốn thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định.

Đại úy Nguyễn Tuấn Linh, ca trưởng tại Chốt kiểm soát trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cho biết lực lượng tại chốt được cập nhật phân vùng liên tục và không nghĩ ra quy định mới cũng như không làm khó khăn cho công dân. "Công dân có quyền lựa chọn, vào thì thực hiện theo quy định, không thực hiện thì quay đầu chứ chúng tôi không bắt buộc".

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, lượng xe qua chốt, trong buổi sáng ngày 21.10 có khoảng 367 phương tiện (958 người) qua Chốt số 3 trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (lối xuống đường 353 của TP.Hải Phòng) và chỉ có 40 phương tiện với 138 người phải quay đầu.

Người dân ở vùng phải thực hiện cách ly có quyền lựa chọn vào thì cách ly theo quy định hoặc quay đầu

Lê Tân

Một người dân ở TP.Hà Nội về TP.Hải Phòng vào chiều 21.10 cho biết: "Tôi ở vùng cam, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 rồi và định về TP.Hải Phòng chơi ít ngày. Cứ nghĩ được vào, nhưng quy định là yêu cầu phải cách ly nên đành quay đầu. Quy định như thế thì vui vẻ tuân thủ thôi, giờ mà vào cách ly thì không được".

Theo lực lượng y tế tại chốt, những người thuộc diện cách ly sẽ đi xe cấp cứu (cách ly tập trung) hoặc xe taxi (cách ly tại nhà) được TP.Hải Phòng bố trí về nơi cách ly.

Nếu cách ly tại nhà, người dân phải ra khai báo tại Trạm y tế xã, phường nơi cư trú. Y tế địa phương sẽ theo dõi quá trình thực hiện cách ly.

Liên quan đến thông tin TP.Hải Phòng yêu cầu người ở vùng vàng đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh phải thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 khi về TP.Hải Phòng, bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của TP.Hải Phòng, khẳng định: "Đó là thông tin sai sự thật. TP.Hải Phòng thực hiện đúng Nghị quyết 128 và quy định của Bộ Y tế. Với người từ vùng vàng muốn vào TP.Hải Phòng thì cần cách ly tại nhà 7 ngày. Chỉ có người chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19 (hoặc mũi thứ 2 chưa đủ 14 ngày) mới phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.