Vân Vân trong ‘Thương ngày nắng về’ đón tết ra sao sau đám cưới?

Thu Thủy
Thu Thủy
06/02/2024 07:25 GMT+7

Năm đầu tiên về nhà chồng nên Vân Vân trong 'Thương ngày nắng về' đón tết khác hẳn mọi năm.

Vừa kết hôn vào ngày 20.1, diễn viên Ngọc Huyền tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên đán. Và tất nhiên cái tết năm nay cũng khác hẳn bởi cô phải thực hiện trách nhiệm của một nàng dâu mới: "Tết là dịp đặc biệt và là ngày lễ quan trọng nhất năm của người Việt Nam. Năm đầu tiên làm dâu, Huyền còn nhiều bỡ ngỡ vì phải chuẩn bị tết cho hai bên gia đình nội ngoại sao cho chu đáo và đầy đủ. Năm đầu kết hôn, Huyền nghĩ rằng không chỉ bố mẹ chồng mà cả họ hàng bên chồng cũng rất mong ngóng được chào đón cô con dâu mới của dòng họ. Khoảnh khắc đặc biệt này chỉ có thể có trong năm đầu tiên bạn về làm dâu nhà chồng mà", Ngọc Huyền chia sẻ.

Vân Vân trong ‘Thương ngày nắng về’ đón tết ra sao sau đám cưới?- Ảnh 1.

Ngọc Huyền hủy chuyến du lịch để đón tết cùng gia đình chồng

NVCC

"Cô út" trong phim Thương ngày nắng về cũng tiết lộ thêm rằng cô đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch cùng ông xã. Nhưng giờ phải gác lại cũng như tạm dời một số việc của bản thân để chuẩn bị tết cho chu đáo: "Huyền sẽ cùng gia đình chồng ăn một cái tết đầy đủ và sum vầy. Những ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm mới Huyền muốn dành trọn vẹn cho người thân, gia đình. Còn chuyến du lịch sẽ diễn ra sau thời gian trên".

Diễn viên sinh năm 1999 gây bất ngờ cho khán giả khi kết hôn với cháu trai của NSƯT Chí Trung. Chồng của Ngọc Huyền nhỏ hơn cô 1 tuổi và họ đã có hai năm yêu nhau. Dù kết hôn khá sớm nhưng "Vân Vân" cho rằng bản thân đã đủ niềm tin vào tình yêu mà cả hai dành cho nhau cũng như sự thấu hiểu để đi đến hôn nhân.

Vân Vân trong ‘Thương ngày nắng về’ đón tết ra sao sau đám cưới?- Ảnh 2.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 đón tết Nguyên đán với nhiệm vụ của nàng dâu mới

Lê Chí Linh

Nói về những thói quen thường làm vào những ngày đầu năm mới, Ngọc Huyền cho biết dù giờ cô đã làm dâu, những dịp lễ tết sẽ tất bật hơn vì lo cho cả hai bên gia đình nhưng vẫn giữ cho mình "nếp cũ" như đêm giao thừa sẽ ở nhà với gia đình, còn đi chùa, đi thắp nhang cho ông bà, đi chúc tết người thân sẽ là ngày mùng 1. "Đầu năm đi chùa để tận hưởng những phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Cửa chùa, đất Phật là chốn thanh tịnh, bởi thế nên Huyền tin rằng đi lễ chùa đầu năm không chỉ là để ước nguyện mà đó còn là thời gian để con người tìm về với chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh", Ngọc Huyền nói thêm.

Vân Vân trong ‘Thương ngày nắng về’ đón tết ra sao sau đám cưới?- Ảnh 3.

Ngọc Huyền vừa kết hôn với cháu của NSƯT Chí Trung

Lê Chí Linh

Năm 2023, Ngọc Huyền đóng vai nữ chính Diệu Thảo trong phim Món quà của cha. Đây cũng là vai chính thứ hai của cô. Trong những ngày bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, Ngọc Huyền cũng tranh thủ hoàn thành vai diễn trong một bộ phim chiếu trên nền tảng số. Theo chia sẻ của Ngọc Huyền thì đây là nhân vật cô sẽ "trình làng" vào năm 2024 và có màu sắc mới, chiều sâu tâm lý, hứa hẹn sẽ mang lại sự thú vị khác hẳn với "Vân ba chấm" và cả Diệu Thảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.