Tham gia giao dịch vàng trên sàn có các thành viên và các NĐT cá nhân, tổ chức. Các thành viên là các ngân hàng, doanh nghiệp có khả năng và tiềm lực. Giống như sàn giao dịch chứng khoán, các NĐT phải thực hiện mở tài khoản tại các thành viên. Mỗi ngày sàn sẽ hoạt động 2 phiên: phiên đầu tiên giao dịch từ 9 - 11h; phiên thứ hai từ 13 - 15h.
Tại 4 điểm nhận lệnh gồm Sở Giao dịch ACB, chi nhánh ACB Sài Gòn, chi nhánh ACB Tân Bình, chi nhánh ACB Chợ Lớn sẽ có các bảng điện hiện lên 3 giá chờ mua hoặc bán tốt nhất. Các NĐT theo dõi để quyết định đặt lệnh mua, bán hay hủy. Trước khi đặt lệnh, các NĐT phải ký quỹ bằng 10% giá trị giao dịch bằng tiền hoặc vàng vào tài khoản. Loại vàng giao dịch là vàng SJC, khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 lượng vàng và mỗi lệnh có khối lượng là bội số của 10. Phí giao dịch là 2.000 đồng/lượng.
Ông Nguyễn Đức Thái Hân - Giám đốc Khối ngân quỹ ACB cho biết: "Giao dịch tại sàn, NĐT không cần đủ tiền, đủ vàng vẫn có thể mua bán vàng trên sàn, ngân hàng sẽ cho NĐT vay 90% còn lại với lãi suất đúng với lãi suất mà ngân hàng áp dụng cho vay vào thời điểm đó. Mức khối lượng tối thiểu là 10 lượng vàng nên NĐT nhỏ với số vốn hiện nay khoảng 13 triệu đồng đã có thể tham gia trên sàn giao dịch vàng".
Để dễ hiểu hơn phương thức hoạt động và cơ hội đầu cơ trên sàn giao dịch vàng, ông Nguyễn Đức Thái Hân đưa ra ví dụ: lúc 10h ngày 18/5, giá vàng SJC là 12,9 triệu đồng/lượng. NĐT phán đoán giá vàng sẽ tăng trong vài ngày tới và đưa ra quyết định đặt mua 100 lượng vàng SJC. Lúc này NĐT phải ký quỹ vào tài khoản là 129 triệu đồng. Giả sử 100 lượng vàng NĐT đặt mua được khớp lệnh sẽ dẫn đến 2 trường hợp.
Trường hợp thứ nhất, NĐT nộp vào tài khoản gần 1,29 tỉ đồng để lấy 100 lượng vàng. Đây là cách giao dịch thông thường. Trường hợp thứ hai, NĐT không thanh toán vào cuối ngày mà vay ngân hàng 90% số tiền còn lại để thanh toán 100 lượng vàng. Ngân hàng sẽ nhận thế chấp bằng chính 100 lượng vàng mà NĐT đã đặt mua. Qua 1-2 ngày sau, nếu phán đoán của NĐT là chính xác, giá vàng trên thị trường tăng, NĐT đặt lệnh bán và có chênh lệch. Tuy nhiên trường hợp ngược lại, giá vàng trên thị trường giảm làm cho tỷ lệ tài sản ròng trên tổng dư nợ vay bằng 7%, lúc này ngân hàng sẽ yêu cầu NĐT đóng thêm tiền để đảm bảo tỷ lệ này trở về 10%. Trường hợp NĐT chưa nộp thêm tiền mà giá vàng đã giảm xuống làm cho tỷ lệ tài sản ròng trên tổng dư nợ vay chỉ còn 3% thì ngân hàng sẽ đơn phương tất toán toàn bộ nợ vay. Khi NĐT quyết định bán vàng, phương thức thực hiện ngược lại. "Với cơ chế đòn bẩy, mỗi ngày giá vàng có biến động 0,5%/lượng là NĐT đã thu về khoản tiền lời hoặc lỗ tương đương 5% trên số vốn tự có" - ông Hân cho hay.
Do sàn giao dịch vàng hoạt động vào lúc 9h sáng (chậm hơn so với giá vàng do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố trong ngày) nên giá tham khảo được đưa ra vào đầu phiên giao dịch là giá vàng SJC bình quân của các thành viên tham gia. Sàn khớp lệnh liên tục, không có biên độ biến động giá nên giá đặt mua bán vàng là do NĐT quyết định và bước nhảy về giá là 5.000 đồng/lượng.
Trả lời câu hỏi liệu giá trên sàn có "thoát ly" ra khỏi giá vàng ngoài sàn, ông Nguyễn Đức Thái Hân cho biết: "Giá vàng trên sàn và ngoài sàn sẽ bám sát nhau, giá trên sàn sẽ phần nào phản ánh được xu thế giá trên thị trường. Bởi nếu giá vàng trên sàn cao hơn giá ngoài sàn thì các NĐT sẽ mua vàng ở ngoài để bán trên sàn và ngược lại giá trên sàn thấp hơn ngoài sàn thì NĐT mua vàng trên sàn để bán ngoài sàn. Trong một số thời điểm, giá vàng trên sàn và ngoài sàn chênh lệch nhau vài chục ngàn đồng là NĐT có thể tận dụng để kiếm lời. Trong thực tế, nhiều NĐT chọn vàng làm kênh đầu tư và chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được một lượng NĐT lên sàn".
Lời khuyên đối với NĐT khi tham gia sàn giao dịch vàng là cần có phân tích và phán đoán về giá vàng trong khoảng thời gian nhất định (ACB sẽ cho chạy bảng điện về thị trường vàng thế giới tại sàn để NĐT tiện theo dõi).
(*) Sàn giao dịch vàng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức.
Thanh Xuân
Bình luận (0)