Vành đai tảo biển dài hơn 8.000 km sắp dạt vào các vùng biển Đại Tây Dương

Khánh Như
Khánh Như
23/03/2023 14:06 GMT+7

Các vành đai tảo biển dài hơn 8.000 km được cho là sẽ gây hại đến sức khỏe người tiếp xúc, cũng như khiến những hộ kinh doanh ven biển phải đau đầu.

Hãng tin AP đưa tin vành đai tảo biển (rong mơ) Sargassum dài 5.000 dặm (hơn 8.000 km) ở Đại Tây Dương dự kiến dạt vào các bãi biển trên vùng biển Caribe, Nam Florida và Bán đảo Yucatán ở Mexico trong vài tháng tới.

Vành đai Sargassum là sự tích tụ các mảng tảo biển rải rác trải dài từ Tây Phi đến Vịnh Mexico, chứ không phải một khối được hình thành từ một gốc. Đây không phải là một sự cố mới, nhưng các hình ảnh vệ tinh được chụp vào tháng 2 cho thấy một sự tích tụ lớn như vậy trong đại dương bắt đầu sớm hơn bình thường.

Vành đai tảo biển dài hơn 8.000 km sắp dạt vào các vùng biển Đại Tây Dương - Ảnh 1.

Một vành đai tảo biển dạt vào bờ biển Mexico hồi năm 2021

REUTERS

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, các khối Sargassum có màu nâu mờ, trải dài hàng dặm trên đại dương và cung cấp nơi sinh sản, thức ăn và môi trường sống cho cá, rùa biển và các loài chim biển.

Một khi dạt vào bờ biển, Sargassum là một mối phiền toái bởi nó dày, có màu nâu và tiết ra mùi trứng thối khi phân hủy dưới nắng nóng. Ngoài ra, nó cũng có thể quấn lấy con người và sinh vật nếu chẳng may bơi gần đó. 

Trong những năm gần đây, Sargassum đã bao lấy các bãi biển trên một số hòn đảo Caribe và Bán đảo Yucatán của Mexico vào những tháng mùa xuân và mùa hè. Các thị trấn, thành phố ven biển và các khách sạn đã phải vật lộn để kịp dọn lượng lớn rong biển khổng lồ dạt vào bờ biển trước khi nó phân hủy.

Theo các nhà khoa học cho biết, việc tiếp xúc trong thời gian ngắn không gây bệnh cho các nhân viên dọn dẹp. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc liên tục trong một thời gian dài, nhiều người có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp và ảnh hướng sức khỏe.

Chuyên gia Chuanmin Hu, giáo sư hải dương học tại Đại học South Florida, cho biết: "Điều bất thường của năm nay so với những năm trước là các khối Sargassum đến sớm. Tảo biển thường nở vào mùa xuân và mùa hè, nhưng năm nay lại vào mùa đông".

Ống hút nhựa có phải thủ phạm chính gây ô nhiễm biển?

Tuy nhiên, chuyên gia Hu cho biết ông không rõ liệu biến đổi khí hậu có đóng vai trò gì trong việc hình thành các khối Sargassum bất thường như lần này hay không. Theo ông, thời tiết cực đoan đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, gió lớn, bão, mưa nhiều hơn, có thể là một nguyên nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.