Vào ‘rừng ma’ cất bốc mộ để giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/12/2022 18:17 GMT+7

Trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, chính quyền H.Gio Linh ( Quảng Trị ) đã thuyết phục được các dòng họ Vân Kiều vào "rừng ma" bốc mộ, chôn ở vị trí mới…

Ngày 23.12, lực lượng chức năng của H.Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với các dòng họ, hộ gia đình ở thôn Ba De (xã Linh Trường, H.Gio Linh) tiến hành phát quang khu "rừng ma" để giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

"Rừng ma" này là nơi chôn cất người chết của đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều.

Các lực lượng chức năng tham gia phát quang "rừng ma"

Thanh Lộc

Ông Hồ Văn Hầu, Chủ tịch UBND xã Linh Trường, cho biết tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua địa bàn xã với chiều dài hơn 3 km. Trong đó, khu "rừng ma" ở thôn Ba De gây trở ngại nhiều nhất trong công tác GPMB.
Theo phong tục, đây là nơi linh thiêng, không ai được tự tiện ra vào khi chưa được đồng ý.

"Khu rừng có 51 ngôi mộ của 10 dòng họ người Vân Kiều đang chôn cất. Các cấp chính quyền đã mất rất nhiều thời gian, không kể đêm ngày đến từng nhà để giải thích, tuyên truyền, vận động người dân cất bốc, di dời mồ mả để phục vụ chủ trương xây dựng tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Đến nay các dòng họ và hộ dân liên quan đã hoàn toàn nhất trí, đồng thuận", ông Hầu nói.

Theo ông Hầu, sau khi phát quang, lực lượng chức năng sẽ cất bốc, di dời 51 ngôi mộ đưa đi chôn cất nơi khác. Quá trình này, cơ quan chức năng cam kết thực hiện theo đúng phong tục của địa phương và sẽ bàn giao đầy đủ mộ phần cho từng gia đình, từng dòng họ tại vị trí chôn cất mới.

Việc vào rừng ma là điều cấm kỵ theo phong tục của người Vân Kiều

Thanh Lộc

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ với chiều dài 32,53 km. Có 477 hộ dân bị ảnh hưởng, phải tái định cư và địa phương dự kiến 11 vị trí xây dựng khu tái định cư với diện tích hơn 43 ha.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành GPMB, chi trả đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân để bàn giao mặt bằng với chiều dài 18,3 km, đạt 56,3% kế hoạch.
Trong đó, huyện Vĩnh Linh bàn giao 7 km, đạt 49,1%; huyện Gio Linh 7,2 km, đạt 60,5%; huyện Cam Lộ bàn giao 4,1 km, đạt 64,3%. Dự kiến đến cuối năm 2022, các địa phương sẽ bàn giao mặt bằng 25,6 km và giải ngân nguồn vốn khoảng 163 tỉ đồng trong tổng nguồn vốn 194 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.