• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Vào tù vì giết đồng nghiệp

07/09/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Thấy đồng nghiệp có nhiều tài sản giá trị và được chủ tin dùng hơn mình, Đoàn Văn Giàu nảy sinh ý định sát hại đồng nghiệp.

Ngày 7.9, TAND TP.HCM tuyên phạt Đoàn Văn Giàu (25 tuổi, quê Bến Tre) 12 năm tù về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt chung là 16 năm tù.

Giàu và Lê Hải Lăng cùng làm chung tại vựa cá chợ Bình Điền (P.7, Q.8, TP.HCM).

Trong thời gian làm chung, biết anh Lăng có nhiều tài sản giá trị và nhận thấy chủ vựa tin dùng anh Lăng hơn nên Giàu đâm ra ganh ghét.

Ngày 3.11.2010, Giàu mua dao chuẩn bị sẵn. Tối cùng ngày, Giàu giả vờ điện thoại cho anh Lăng nói xe bị hư và nhờ anh Lăng đến cổng chợ Bình Điền để chở Giàu về.

Trên đường về, Giàu giả vờ nói đường vào nhà mình đang sửa cống và chỉ anh Lăng đi vào đường C3 (khu dân cư Bình Điền, P.3, Q.8) ít người qua lại để dễ dàng ra tay.

Khi xe vừa rẽ vào đường C3, Giàu bất ngờ rút dao đâm anh Lăng. 

Do nạn nhân tri hô nên Giàu bỏ chạy, không lấy được tài sản.

Sau đó, anh Lăng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tỷ lệ thương tật 25%.

Sau khi gây án, Giàu bỏ trốn lên Bình Dương đến ngày 8.11.2010 thì đến Công an Q.8 đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Giàu là đặc biệt nghiêm trọng. Việc nạn nhân không chết và không lấy được tài sản là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của Giàu thể hiện sự coi thường pháp luật và mạng sống người khác nên cần xử lý nghiêm.

Cao Minh Trực

>> Giết đồng nghiệp bằng khúc gỗ cao su
>> Giết đồng nghiệp, lãnh án 17 năm tù
>> Một nhà báo nữ bị buộc tội "chỉ điểm" giết đồng nghiệp
>> TP Hồ Chí Minh: Tranh giành khách, tài xế giết đồng nghiệp ngay trong bệnh viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.