VAR 'ra tay can thiệp' 335 tình huống tại vòng bảng World Cup 2018

30/06/2018 14:35 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban trọng tài của FIFA Pierluigi Collina cho biết ông 'hài lòng' với tác động của hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR) trong các trận đấu vòng bảng của World Cup, vòng đấu có tổng cộng 355 lần công nghệ này 'ra tay can thiệp'.

PHÁP THẮNG ÚC NHỜ VÀO VAR  
Sau khi được thử nghiệm qua nhiều giải đấu khác nhau của FIFA, từ Serie A (Ý) đến Bundesliga (Đức) mùa giải vừa qua, VAR đã được áp dụng lần đầu tiên tại World Cup 2018 ở Nga. Collina - vị trọng tài từng điều hành trận chung kết World Cup 2002 giữa Brazil và Đức, cho biết: “Chúng tôi hài lòng. Nói chung là chúng tôi không ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra khá tốt cho đến nay”. Vị cựu trọng tài người Ý tiết lộ rằng bộ phận VAR đã kiểm tra tổng cộng 335 quyết định sau 48 trận đấu vòng bảng, trung bình gần 7 trường hợp mỗi trận.
VAR bị tố "làm lơ" tình huống Cristiano Ronaldo thúc cùi chỏ cầu thủ Iran trong trận đấu lượt cuối bảng B REUTERS
VAR được sử dụng trong 4 tình huống trong trận đấu, gồm: sau khi một bàn thắng được ghi; những trường hợp dẫn đến quyết định hưởng phạt, dẫn đến thẻ đỏ, hoặc trường hợp nhận dạng sai cầu thủ bị phạt thẻ hoặc bị đuổi khỏi sân. Ông Collina cho biết với sự trợ giúp của công nghệ, tỷ lệ quyết định chính xác của lực lượng trọng tài ở Nga đã đạt được 99,3%, so với tỷ lệ chính xác 95% cho những quyết định ban đầu mà không có sự can thiệp của VAR.

tin liên quan

VAR tiếp tục gây tranh cãi dữ dội
Công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR) được LĐBĐ thế giới (FIFA) áp dụng nhằm hỗ trợ trọng tài sửa sai tình huống giúp trận đấu công bằng hơn. Tuy nhiên, việc ai có quyền sử dụng VAR trong trận đấu đang bị đặt câu hỏi rất lớn.
“VAR không có nghĩa là sự hoàn hảo khi vẫn có thể còn một số can thiệp nhầm lẫn hoặc thậm chí là sai lầm. Trong một giải đấu, không thể mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo 100%. Một số điều cần phải được tinh chỉnh dựa trên những điều xảy ra trong những trận đấu đầu tiên và đó là nhiệm vụ của chúng tôi”, ông Collina nhấn mạnh. Reuters dẫn tổng hợp từ FIFA cho biết có 17 quyết định được xem xét lại ở vòng bảng, 14 trong số đó được thực hiện bởi trọng tài giám sát màn hình bên ngoài sân, 3 tình huống còn lại do bộ phận VAR trực tiếp can thiệp.
Thời gian trung bình cho một lần kiểm tra tình huống của VAR là 80 giây, mặc dù con số này có cao hơn một chút so với một lần xem xét lại tình huống ngay trên sân. AFP dẫn lời ông Collina: “Trong một số trường hợp câu trả lời cuối cùng có thể được đưa ra sớm hơn. Tuy nhiên để đạt được mức độ rất chính xác, VAR vẫn cần thêm 5 đến 10 giây để kết quả thêm chắc chắn hơn”.
Nhưng VAR lại hiệu quả trong việc phát hiện hủy phạt 11m của Neymar sau một tình huống ngã giả vờ REUTERS
Một số clip chọn lọc đã được trình chiếu trong buổi họp báo ở Moscow để minh họa cho cách thức hoạt động của VAR mà một số đội bóng đã phàn nàn là thiếu minh bạch. Brazil đã yêu cầu FIFA giải thích việc 2 tình huống then chốt trong trận hòa 1-1 với Thụy Sĩ đã không được kiểm tra lại, trong khi HLV Iran Carlos Queiroz chỉ trích chuyện Cristiano Ronaldo thoát khỏi thẻ đỏ sau khi “chơi cùi chỏ” trong trận hòa Bồ Đào Nha ở bảng B.
Bên cạnh các đoạn phim, Collina còn giới thiệu những đoạn ghi âm trao đổi giữa các chuyên viên VAR với trọng tài vốn không được phát trong các trận đấu. Khi được hỏi liệu những trao đổi này cuối cùng có được công khai như ở bộ môn bóng bầu dục và cricket, Collina cho biết: “Tôi cho rằng trước khi chạy thì phải học đi. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Còn bây giờ thì còn hơi sớm vì chúng ta vẫn còn đi bộ”.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.