Vatican ấn định thời gian tang lễ Giáo hoàng Francis

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/04/2025 04:00 GMT+7

Tòa thánh Vatican vào hôm qua đã thông báo tang lễ Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra vào ngày 26.4.

Thông tin về thời gian tang lễ Giáo hoàng Francis được Tòa thánh Vatican công bố vào chiều qua (22.4, theo giờ VN) sau cuộc họp của các hồng y có mặt tại thủ đô Rome của Ý. Thi hài của Giáo hoàng sẽ được đưa đến Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican trong hôm nay và công chúng sẽ được vào viếng. Tang lễ Giáo hoàng Francis dự kiến kéo dài trong vài ngày và sẽ do Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng của Hồng y đoàn, chủ trì, báo The Guardian đưa tin. Một số thánh lễ cũng sẽ được cử hành trong thời gian này.

Quê nhà Argentina thương tiếc Đức Giáo hoàng Francis

Trước đó, Vatican đã công bố hình ảnh di hài Giáo hoàng Francis tại nhà nguyện của Nhà Thánh Marta, nơi ở của vị Giáo hoàng trong 12 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo Rome. Giáo hoàng Francis nằm trong quan tài mở, mặc áo choàng đỏ, đội mũ giáo hoàng trên đầu và cầm tràng hạt trên tay. Linh cữu Giáo hoàng sẽ được an táng tại Nhà thờ Đức Bà Cả, thay vì ở Nhà thờ Thánh Peter như các giáo hoàng khác.

Vatican ấn định thời gian tang lễ Giáo hoàng Francis - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis nằm trong quan tài tại Nhà Thánh Marta ngày 21.4

ẢNH: REUTERS

Công tác an ninh và đảm bảo an toàn cho tang lễ trong những ngày tới được giới chức Ý và Tòa thánh đặc biệt chú trọng, khi dự kiến hàng chục ngàn giáo dân và công chúng đổ về Rome để viếng Giáo hoàng Francis. Ngoài ra, nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo quốc tế cũng sẽ đến Vatican trong thời gian này. Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là những nhà lãnh đạo đầu tiên thông báo sẽ dự tang lễ Giáo hoàng Francis.

Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21.4 sau một cơn đột quỵ não khiến ông rơi vào hôn mê và suy tim không thể hồi phục. Bác sĩ Andrea Arcangeli, trưởng bộ phận y tế của Vatican, cho biết Giáo hoàng Francis còn bị suy hô hấp và viêm phổi kép, tiểu đường tuýp 2 và cao huyết áp.

Gần đây, Giáo hoàng Francis đã trải qua hơn 5 tuần trong bệnh viện để chống chọi với bệnh viêm phổi kép từ tháng 2. Sau khi xuất viện, các bác sĩ đã khuyến nghị ông cần tịnh dưỡng trong 2 tháng. Song, một ngày trước khi qua đời ở tuổi 89, ông đã tiếp tục công việc khi xuất hiện trước công chúng vào ngày lễ Phục sinh (20.4). Ngoài ra, Giáo hoàng Francis cùng ngày đã gặp một số quan chức nước ngoài, bao gồm Phó tổng thống Mỹ JD Vance và gia đình Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic.

Di sản đằng sau chiếc 'nhẫn ngư phủ' của Giáo hoàng Francis

Reuters hôm qua dẫn lời Hồng y Michael Czerny, một viên chức cấp cao của Vatican, người gần gũi với Giáo hoàng Francis, nói rằng: "Nghỉ ngơi tuyệt đối không được coi là cách chữa lành. Giáo hoàng đã cân bằng thời gian dưỡng bệnh với việc làm Giám mục của Rome". Hồng y Czerny nhắc lại rằng Giáo hoàng nhiều lần chỉ đạo các giám mục phải gần gũi với giáo dân của mình. Trong khi đó, ông Austen Ivereigh, người viết tiểu sử về Giáo hoàng Francis, nói rằng vị Giáo hoàng lắng nghe lời khuyên của bác sĩ nhưng ưu tiên công việc. "Ngài ấy đảm bảo chúng ta có giáo hoàng xuất hiện trong lễ Phục sinh và đã mang sứ mệnh ấy đến giờ phút cuối cùng", ông Ivereigh nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn với Vatican

* Nhiều nước tuyên bố quốc tang

Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 21.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin sau khi nhận được tin Giáo hoàng Francis qua đời.

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher.

* Một số nước Mỹ Latin đã tuyên bố quốc tang nhằm tưởng niệm Giáo hoàng Francis, Reuters đưa tin. Quê nhà Argentina của Giáo hoàng và Brazil đã tuyên bố quốc tang trong 7 ngày. Cuba thông báo quốc tang kéo dài đến ngày 24.4, ngoài ra Venezuela, Costa Rica và Panama cũng có động thái tương tự. Tại châu Á, Timor-Leste, quốc gia có 97% dân số theo Công giáo, cũng đã bắt đầu quốc tang 7 ngày kể từ hôm qua.

Trước Giáo hoàng Francis, Giáo hội Công giáo Rome chưa từng có vị lãnh đạo nào không phải người châu Âu trong gần 1.300 năm, kể từ khi cố Giáo hoàng Gregory III (người Syria) qua đời năm 741, theo trang Euronews.

Lê Hiệp - Bảo Hoàng

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.