VCK EURO: Tuyển Hà Lan sốc khi trung vệ Van Dijk tự loại khỏi giải

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/05/2021 22:51 GMT+7

Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool hôm 12.5 đã loại mình khỏi danh sách đội tuyển Hà Lan tham dự VCK EURO năm nay để tập trung thể lực cho giải Ngoại hạng Anh mùa tới.

Theo AFP, trung vệ mang băng đội trưởng tuyển Hà Lan đã phải nghỉ thi đấu 7 tháng sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải. Van Dijk thừa nhận mình đã ở trong tình trạng "rất tệ" khi bắt đầu hồi phục nhưng cho biết giờ anh cảm thấy tích cực hơn sau khi trở lại tập chạy nhẹ.
"Tôi vừa tiến triển tốt. Trong giai đoạn mới nhất này đối với bản thân, tôi đã đi đến một quyết định mà tôi phải cân nhắc rất kỹ là có tham gia EURO hay không. Với mọi thứ đang diễn ra, về mặt thể chất, tôi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn khi tôi quyết định không tham dự EURO và bước vào giai đoạn hồi phục cuối cùng trong suốt mùa giải. Vì vậy, toàn bộ sự mọi thứ sẽ được tập trung vào trước mùa giải với CLB và đó là một mục tiêu thực tế, nên tôi rất mong đợi điều đó", Van Dijk nói trên trang web của CLB Liverpool.

Van Dijk (trái) là một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện nay

AFP

Trung vệ 29 tuổi này cho biết thêm anh đã "đau khổ" khi bỏ lỡ giải EURO, bắt đầu vào tháng tới, nhưng rất yên tâm với quyết định của mình: “Bác sĩ phẫu thuật rất hài lòng với mọi thứ đang diễn ra và như đã nói, điều tốt là cho đến nay tôi vẫn chưa thực sự có bước lùi và hy vọng điều đó sẽ không xảy ra".
Việc Hà Lan không thể vượt qua vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018 đồng nghĩa với việc Van Dijk sẽ 31 tuổi nếu tham dự VCK World Cup ở Qatar vào năm sau. Nhưng hậu vệ này vẫn không luyến tiếc với quyết định của mình: "Tôi nghĩ quyết định này chắc chắn là đúng đắn, theo quan điểm của tôi, cho cơ thể và đầu gối của tôi thêm một chút thời gian để sẵn sàng cho hy vọng sẽ có 18 tháng vĩ đại, vĩ đại ít nhất không chỉ với CLB mà còn với đất nước của tôi. Chúng tôi đang cố gắng đi đến giải đấu tiếp theo sau giải đấu này và bắt đầu vào tháng 9".

Van Dijk chân thương nặng sau pha vào bóng có phần ác ý của thủ môn Jordan Pickford

AFP

Van Dijk đã không thi đấu cho Liverpool kể từ khi bị chấn thương đầu gối trong một pha va chạm với thủ môn Jordan Pickford của Everton trong trận hòa 2-2 ở Ngoại hạng Anh vào tháng 10 năm ngoái. Sự vắng mặt của hậu vệ xuất sắc người Hà Lan, cộng với chấn thương dài hạn của các trung vệ khác như Joe Gomez và Joel Matip, đã khiến hàng thủ của “Quỷ đỏ” bị trật bánh, dẫn đến đội quân của HLV Juergen Klopp đang chiến đấu khó khăn để giành suất dự Champions League mùa giải tới.
Liverpool đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đội xếp thứ 4 là Chelsea 7 điểm và chỉ còn đá 4 trận. Tuyển Hà Lan khai màn VCK EURO năm nay vào ngày 13.6 với Ukraine, sau đó là các trận đấu với Áo và Bắc Macedonia, tất cả sẽ được chơi trên sân nhà ở Amsterdam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.