VCK U.21 Báo Thanh Niên 2018: HAGL, Viettel và SLNA tạo ra ‘bảng tử thần’

06/11/2018 14:01 GMT+7

Lá thăm run rủi đã sắp 3 đội bóng có bản sắc rất riêng và giàu truyền thống HAGL, SLNA và Viettel cùng nằm chung bảng B, khiến cuộc đua vào bán kết trở nên cực kỳ gay cấn.

Tham dự buổi họp báo sáng nay có ông Phan Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa thiên (TT) Huế, ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký VFF, Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức giải, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng Ban tổ chức giải; ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tinh TT Huế,  ông Nguyễn Văn Du,Giám đốc đài PT-TH tỉnh TT Huế đơn vị sản xuất các tín hiệu truyền hình..
Ban tổ chức giải điều hành họp báo Khả Hòa
Tham dự còn có gần 100 đại biểu các sở ban ngành , BTC địa phương tỉnh TT- Huế, các giám sát, trọng tài làm nhiệm vụ tại giải U.21, các trưởng đoàn, HLV 8 đội bóng dự vòng chung kết, các phóng viên  báo đài Trung ương, TP.HCM, Huế và các tỉnh lân cận..Đặc biệt là sự hiện diện của đại diện các đài truyền hình lớn VTV, HTV, SCTV, TRT, Thanh Niên media cho thấy U.21 với quá nhiều ngôi sao và nhiều lò đào tạo chất lượng tụ hội về tạo nên sự lôi cuốn mạnh mẽ cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai bóng đá nước nhà.
Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh TT Huế phát biểu Khả Hòa
Ông Phan Tiến Dũng đã thông báo về việc Huế khôi phục đua xe đạp và xe gắn máy trên sân lòng chảo trong ngày khai mạc với sự hỗ trợ của Ban tổ chức vòng chung kết U.21 và Liên đoàn Mô tô Xe đạp Thể thao Việt Nam. Khán giả sẽ vào cửa tự do ở các khán đài, riêng khu vực A1 sẽ phân phối vé mời.
Ngành TDTT tỉnh TT-Huế hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân vào chiều mai rất đông hệt như xem vòng chung kết giải U.19 hồi tháng 3 và xa hơn là lần tổ chức đua xe trên sân lòng chảo sau cùng vào năm1989 trước trận Công an Hà Nội và Thể Công.
Phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh , sự đồng hành của các nhà tài trợ nêu tên và không nêu tên với giải U.21, Nhà báo Nguyễn Công Khế, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh vòng chung kết U.21 lần này đặc biệt hấp dẫn vì quy tụ rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc của các lò đạo tạo chất lượng hàng đầu cả nước, là cơ sở để VFF thành lập đội U.22 Việt Nam tham dự giải U.22 Đông Nam Á và vòng loại giải U.23 châu Á tranh suất dự Olympic cũng như tham gia SEA Games tại Philippines.i
Nhà báo Nguyễn Công Khế, trưởng BTC giải, người đã chủ trương bóng đá xanh sạch đẹp cho U.21 Khả Hòa
Ông Khế cũng nhắc lại tiêu chí xanh,sạch, đẹp của sân chơi U.21 và bày tỏ hy vọng cũng như tin tưởng các đội sẽ chơi tận hiến, không chỉ vì thành tích, màu cờ sắc áo của minh, mà quan trọng là tạo nên bầu không khí rực lửa, tiếp thêm sức mạnh cho bóng đá Việt Nam nhân AFF Cup
Nóng nhất vẫn là phần bốc thăm khi vừa có kêt quả, trưởng đoàn Thừa Thiên Huế (TT-Huế) Đoàn Phùng đã mỉm cười vui vẻ. Ông phần nào có thể tạm vơi nỗi lo sau những trục trặc khiến TT-Huế không có sự bổ sung của những người hàng xóm Quảng Nam và nhất là SHB.Đà Nẵng.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phó trưởng BTC và ông Đoàn Phùng luôn tự tin kỳ vọng về chất lượng U.21 lần này Khả Hòa
Tuy nhiên, người Huế vốn chịu cực, chịu khó quen và rất giỏi rồi. Nên ông Phùng “phiêu” cũng như trưởng đoàn Nguyễn Đình Tuấn đều giữ chung tâm thế không quá đặt nặng thành tích. Quan trọng là giữ được tinh thần fair-play của bóng đá trẻ.
Trưởng đoàn U.21 Huế Nguyễn Đình Tuấn quyết tâm làm hài lòng khán giả cố đô Khả Hòa
Ông Tuấn chia sẻ: “Lần đầu tiên TT-Huế dự vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên trên sân nhà. BHL đánh giá rất cao tất cả các đội bóng lọt vào đến đây. Chúng tôi sẽ động viên các em chơi hết mình, chơi fair-play để đầu tiên ủng hộ CĐV tỉnh nhà nói riêng và toàn quốc nói chung”.
Lá thăm ngẫu nhiên đã giúp TT-Huế rơi vào bảng nói chung là khá vừa sức. Ngoài ứng viên vô địch Hà Nội, họ sẽ cạnh tranh với B.Bình Dương và Đắk Lắk. Hà Nội rất mạnh, B.Bình Dương cũng sở hữu đội hình dày đặc thành viên dự V-League. Nhưng nếu nhìn sang bảng B thì vẫn còn nhẹ chán.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn kỳ vọng HAGL sẽ đi đến trận cuối cùng Khả Hòa
HAGL ở bảng B sẽ phải rất cẩn trọng trong từng bước đi vì những đối thủ của họ đều rất khó nhằn. Viettel sở hữu tuyển thủ U.23 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại và một loạt tuyển thủ trẻ khác như Hoàng Đức, Mạnh Dũng, Tiến Anh, Hoàng Minh... vừa giúp đội bóng áo lính vô địch giải hạng Nhất và trở lại V-League.
Cả 2 đội bóng bên cạnh kèn cựa nhau sẽ phải hết sức để tâm đến SLNA, cái tên luôn gắn mác nghèo nhưng luôn đáng gờm ở mọi cuộc đua. Còn nhớ ở vòng chung kết U.19 quốc gia hồi tháng 3, fan xứ Nghệ đã biến sân Tự Do thành sân nhà của mình.
Nhà báo Tường Thế thay mặt BTC giải đã bốc ra những lá thăm thú vị, khiến VCK U.21 Báo Thanh Niên hấp dẫn từ trận mở màn Khả Hòa
Trưởng đoàn Nguyễn Đình Nghĩa khiêm tốn năm nay SLNA đem đến một lớp trẻ mới và vắng nhiều cái tên đáng chú ý đang bị chấn thương nặng như Đặng Văn Lắm, Văn Việt, Đức Anh...
Tuy nhiên, nếu chủ quan tin vào lời họ sẽ rất lầm vì vượt khó, với tinh thần đoàn kết và tính chiến đấu cao luôn là thế mạnh tạo nên bản sắc cho đội bóng xứ Nghệ.
Long An là cái tên khá khiêm tốn so với các đội bóng khác ở bảng B, nhưng cựu á quân giải U.21 quốc gia hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị với những cái tên như Hải Quân, Vũ Em, Văn Phi, Quốc Ca... từng được đôn lên đội 1 chơi tại hạng Nhất.
PV báo TT Huế quan tâm đến sức hút của các đội U.21 và tổ chức đua xe lòng chảo vào chiều mai Khả Hòa


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.