VCK U.21 quốc gia: Bất ngờ 2 đội tưởng 'ngựa ô' nhưng lại là 'chiến mã'

21/12/2021 13:20 GMT+7

VCK U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 chỉ vừa kết thúc một lượt trận nhưng đã mang đến người hâm mộ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lượt trận thứ nhất của 2 bảng đấu tại VCK U.21 quốc gia đã chứng kiến những kết quả ngoài dự đoán. Tân binh U.21 Học viện Nutifood thắng đội bóng giàu truyền thống nhất nước về bóng đá trẻ là SLNA 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Trong khi đó, chủ nhà U.21 PVF Hưng Yên thắng một cách thuyết phục trước đương kim vô địch của giải - U.21 Viettel. Nói nôm na, 2 gương mặt ít tên tuổi của sân chơi U.21 đều đã giành chiến thắng trước 2 đội "trùm cuối" đã vào trận chung kết của giải đấu năm 2020 diễn ra tại Nha Trang.

U.21 Nutifood với những gương mặt "trẻ măng" khi mới 19, 18 thậm chí 17 tuổi

khả hòa

Trước khi giải đấu diễn ra, U.21 Nutifood và PVF được xem như những chú “ngựa ô”. Bởi đội bóng của HLV Guillaume Graechen sở hữu đội hình non trẻ với nòng cốt là các cầu thủ tham dự giải U.19 quốc gia hồi đầu năm nay ở Bình Dương. Vị HLV người Pháp không còn xa lạ gì với những giải đấu trẻ khi trước đây ông làm công tác đào tạo trẻ ở HAGL. Nhưng U.21 Nutifood thì lại là tân binh của giải U.21 khi mới có lần đầu tiên tham dự. Những Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Thái Quốc Cường dù được đánh giá cao nhưng đó là ở lứa tuổi U.19, còn U.21 là một sân chơi hoàn toàn khác. Ấy vậy mà U.21 Học viện Nutifood chính là đội tạo nên bất ngờ đầu tiên ở VCK U.21 quốc gia năm nay với chiến thắng kịch tính trước U.21 SLNA - đội có 5 lần vô địch và cũng là đương kim á quân.

Có thể thấy, U.21 Nutifood đá kỹ thuật, ban bật - điều đã làm nên tên tuổi của HLV Graechen với những thế hệ cầu thủ tài năng ở phố núi Gia Lai. Đội bóng của thầy Giôm còn có sự ngẫu hứng trong lối chơi với nhiều tình huống đột biến, đặc biệt là đến từ chân sút Nguyễn Quốc Việt. Bên cạnh đó, U.21 Nutifood cũng mang đậm chất của một đội bóng trẻ. Với nhiều cầu thủ mới 18, 19 và thậm chí là 17 tuổi, họ rất cần nguồn cảm hứng để thi đấu tốt. Nguồn cảm hứng đó chính là bàn thắng, một khi có bàn thắng dẫn trước, tinh thần lên cao thì các cầu thủ sẽ thăng hoa trên sân. Tuy nhiên, tâm lý thi đấu cũng chính là điểm hạn chế của U.21 Nutifood. Cũng vì tinh thần lên cao sau khi ghi những bàn thắng, họ thường mất tập trung dẫn đến để đối thủ dễ dàng kiếm được bàn gỡ.

Nguyễn Quốc Việt (đỏ) nổi bật nhất trong thành phần U.21 Nutifood, lập cú đúp ở trận gặp SLNA

khả hòa

Trong khi U.21 Nutifood có thể tạo bất ngờ nhờ lối chơi kỹ thuật và ngẫu hứng thì “ngựa ô” PVF Hưng Yên lại gây ấn tượng mạnh với lối chơi chặt chẽ, đầy tính kỷ luật. Ở trận khai mạc giải U.21 quốc gia 2021 gặp Viettel, chắc hẳn rất ít người có thể nghĩ rằng đội đương kim vô địch có thể để thua đậm 1-3. U.21 PVF Hưng Yên cho thấy họ quá già dặn ở lần thứ 2 góp mặt ở một VCK U.21. Đội bóng của HLV Jeronimo đã nhập cuộc đầy thận trọng trước Viettel, chủ động chơi với đội hình thấp. Các cầu thủ rất tuân thủ rất tốt đấu pháp mà HLV đã đề ra khi ưu tiên phòng ngự chặt chẽ, không vội đẩy cao và chờ đợi những tình huống phản công. Ngay cả HLV Thạch Bảo Khanh của U.21 Viettel cũng phải thốt lên rằng đối thủ tổ chức quá tốt.

Nhờ giữ cự ly đội hình tốt, U.21 PVF Hưng Yên chắc chắn trong phòng ngự khiến đối phương phải bế tắc dù nắm quyền kiểm soát thế trận. Đặc biệt, đội chủ nhà còn tỏ ra rất sắc bén trong những tình huống tấn công. Họ triển khai bóng, chuyển đổi trạng thái rất nhanh bằng những đường chuyền dài, dàn xếp phối hợp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để ghi bàn. Cả 3 bàn thắng của U.21 PVF Hưng Yên ghi vào lưới Viettel đều xuất phát từ những tình huống phất bóng dài ở tuyến dưới lên cho các cầu thủ tấn công ở 2 cánh. Dưới sự dẫn dắt của một HLV đến từ châu Âu - ông Mauro Jeronimo, U.21 PVF Hưng Yên có lối chơi hiện đại, tối ưu.

Từ đội ít tên tuổi ở sân chơi U.21, PVF Hưng Yên với lối chơi chặt chẽ đã trở thành thách thức cực lớn cho đội bóng nào mơ đến ngôi vô địch

khả hòa

Nói là “ngựa ô” khi cả Nutifood và PVF Hưng Yên đều là những gương mặt mới mẻ của giải U.21. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở lượt trận đầu tiên, nhiều người tin rằng 2 đội bóng này hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Vẫn còn khá sớm để kết luận nhưng người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ vào màn trình diễn của Nutifood và PVF Hưng Yên ở VCK U.21 quốc gia.

Trên thực tế, cả U.21 Nutifood và PVF Hưng Yên thật sự là 2 đội bóng có thực lực và đã chứng tỏ sự trưởng thành sau khi cùng nhau lọt vào trận chung kết U.19 nửa năm trước. Với những gì đã thể hiện, cả 2 đội này sẽ còn bùng nổ ở lượt trận tiếp theo ở VCK U.21 quốc gia mang lại những trận cầu mãn nhãn và hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.