VCK U.20 châu Á 2023: Tự hào 2 chữ Việt Nam trên khán đài Fergana!

02/03/2023 14:21 GMT+7

Nếu có mặt ở sân Istiqlol (TP.Fergana, Uzbekistan) vào ngày 1.3 trong trận U.20 Việt Nam thắng U.20 Úc 1-0 ở lượt trận đấu bảng B thuộc VCK U.20 châu Á 2023, bạn sẽ thấy như đang ở nhà. Vâng, chính xác là vậy.

Những người đàn ông cao lớn, những cô gái xinh đẹp đã dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng áo đỏ. Họ hô vang 2 chữ "Việt Nam" suốt trận. Thật tuyệt!

VCK U.20 châu Á: Tự hào 2 chữ 'Việt Nam' trên khán đài Fergana! - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam tại Uzbekiztan đã không ngại đường xa đến sân cổ vũ cho đội tuyển U.20

NGÔ THANH TÙNG

Có 9 CĐV Việt Nam trên khán đài Istiqlol chiều 1.3 cổ vũ cho đội tuyển U.20 Việt Nam. 8 người mặc áo đỏ sao vàng là công dân Việt Nam sinh sống ở Uzbekiztan. Họ di chuyển bằng ô tô từ thủ đô Taskent vào 6 giờ để kịp đến Fergana trước 15 giờ. Người còn lại di chuyển bằng máy bay 6.000 km trong gần 2 ngày, từ Nhật Bản sang Tây Á cổ vũ cho HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò, đó là anh Ngô Thanh Tùng. 

"Khản cổ đến mức không nói được, ban đầu tôi còn nghĩ chỉ có một mình tôi", anh Tùng chia sẻ như vậy sau khi trận đấu kết thúc. Tinh thần Việt Nam thật đẹp". Trên khán đài thì 2 chữ Việt Nam thiêng liêng đã tỏa sáng lấp lánh.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đầy xúc động khi nói lời cảm ơn dành cho CĐV trong nước ủng hộ đội qua tivi, cho các khán giả Việt Nam trên khán đài và tất nhiên là cho cả khoảng 3.000 người Uzbekistan tại Istiqlol chiều 1.3.

VCK U.20 châu Á: Tự hào 2 chữ 'Việt Nam' trên khán đài Fergana! - Ảnh 2.

Những khán giả người Uzbekistan, nhiệt thành và nồng hậu

PHƯƠNG MINH

VCK U.20 châu Á: Tự hào 2 chữ 'Việt Nam' trên khán đài Fergana! - Ảnh 3.

Sự có mặt của CĐV Việt Nam trên khán đài sân Istiqlol đã tiếp thêm tinh thần cho đội U.20 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt

PHƯƠNG MINH

HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét rằng, U.20 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn về chuyên môn nhưng lại thi đấu quả cảm về tinh thần và kỷ luật về chiến thuật, từ đó chinh phục thiện cảm của CĐV nước bạn Uzbekistan. Âu cũng là cách giải thích thỏa đáng. Nhưng ở một phương diện nào đó, rất khó tìm câu trả lời cho tình cảm dạt dào mà người Uzbekistan dành cho đội bóng áo đỏ. Chỉ có thể nói theo cách đơn giản nhất, đó là vì người Uzbekistan yêu quý Việt Nam.

Đội trưởng Khuất Văn Khang mong những trận đấu tiếp theo, U.20 Việt Nam tiếp tục được ủng hộ nhiệt tình như khi đối đầu với U.20 Úc. Có lẽ, ngoài chủ nhà Uzbekistan, U.20 Việt Nam là đội có lực lượng CĐV hùng hậu nhất tại VCK U.20 châu Á!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.