VCK U.21 Quốc gia: Cơ hội rộng mở cho chân sút trẻ Lê Xuân Tú

Giang Lao
Giang Lao
12/10/2019 12:16 GMT+7

Ghi cú đúp bàn thắng trong trận mở màn giúp U.21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) thắng thuyết phục chủ nhà U.21 HAGL 4-1 ngày ra quân 11.10, và được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất ở lượt mở màn giải U.21 Quốc gia, tiền vệ Lê Xuân Tú, vừa tròn 20 tuổi đang có một cơ hội rộng mở phía trước.

Ở mùa giải hạng Nhất vừa kết thúc, Xuân Tú cũng là nhân tố chính của CLB HLHT giành quyền thăng hạng V-League mùa 2020. Hồi tháng 3 năm nay, Xuân Tú từng được HLV Park Hang-seo gọi vào tuyển U.23 Việt Nam tham dự Vòng loại giải U.23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng K.
Nhưng trong cả 3 trận toàn thắng của tuyển U.23 Việt Nam trước Brunei 6-0, Indonesia 1-0 và kình địch Thái Lan 4-0 để giành vé dự vòng chung kết đầu năm 2020, Xuân Tú không được HLV Park Hang-seo tung ra sân thi đấu một phút nào.
Tuy nhiên, những kinh nghiệm tập luyện cùng đội U.23 Việt Nam là hành trang rất bổ ích cho tuyển thủ trẻ xuất thân từ đội trẻ CLB Hà Nội hiện khoác áo HLHT này tích lũy cho tương lai.
Mặc dù vậy, dù chơi khá ấn tượng ở đội hạng Nhất HLHT giành quyền thăng hạng V-League mùa 2020, ở đợt tập trung tuyển U.22 Việt Nam gần đây chuẩn bị cho SEA Games và chuẩn bị cho trận tập huấn gặp U.22 UAE trên sân Thống Nhất lúc 18 giờ ngày 13.10 tới đây, Xuân Tú không được triệu tập do trước đó anh dính chấn thương.

Xuân Tú (36) chơi nổi bật ở trận ra quân giải U.21 Quốc gia năm nay

Khả Hoà

HLV Phạm Minh Đức của HLHT đánh giá: “Theo tôi, Xuân Tú xứng đáng được gọi triệu tập tuyển U.22 Việt Nam dịp này. Tú là cầu thủ có đầy đủ tố chất, thể hình tốt (cao 1m80, nặng 68 kg), kỹ thuật tốt, di chuyển không bóng thông minh và phạm vi hoạt động rất rộng.
Cậu ấy luôn là ngòi nổ trên hàng tấn công của CLB HLHT và đội U.21 chúng tôi. Vì thế, với khả năng này tôi cho rằng Xuân Tú rất xứng đáng”.
Dù không được tập trung dịp này cũng không đồng nghĩa là mọi cơ hội lên tuyển U.22 Việt Nam dự SEA Games của Xuân Tú trong năm nay sẽ kết thúc. Bởi thực tế là cơ hội sẽ còn rất rộng mở cho cầu thủ trẻ này nếu anh tiếp tục nỗ lực và thi đấu thể hiện phong độ ấn tượng tại giải U.21 Quốc gia năm nay, như sau trận mở màn vừa ghi cú đúp thì sắp tới nhiều khả năng anh sẽ được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung.

Với chiều cao tốt, kỹ năng và khả năng di chuyển không bóng rất ấn tượng, Xuân Tú (36) được HLV Minh Đức đánh giá xứng đáng có mặt ở tuyển U.22 Việt Nam

Minh Trần

Từ đây đến cuối năm ngoài giải U.21 Quốc gia vẫn còn giải U.21 Quốc tế tại TP.Đà Nẵng diễn ra từ ngày 30.10 đến 5.11, nếu Xuân Tú được gọi vào đội tuyển chọn thể hiện được mình và được triệu tập vào đội U.21 tuyển chọn Việt Nam dự giải, chắc chắn sẽ là cơ hội lớn để cầu thủ trẻ của U.21 HLHT này chúng tỏ khả năng để tìm hy vọng được triệu tập vào U.22 Việt Nam.
 
Nên nhớ, cũng qua các giải U.21 Quốc gia và U.21 Quốc tế, HLV Park Hang-seo thông qua các trợ lý của mình cũng đang tìm kiếm các nhân tố mới, nổi bật và nhiều hứa hẹn để gọi bổ sung vào tuyển U.22 Việt Nam cũng như cả đội U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á đầu năm sau. Trường hợp của Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức là những ví dụ điền hình.
Do đó, các giải U.21 Quốc gia và U.21 Quốc tế đang là cơ hội để các cầu thủ trẻ như Xuân Tú chưa hoặc không được triệu tập dịp này thể hiện mình để tìm cơ hội lên tuyển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.