VCK U.21 quốc gia 2022: Đà Nẵng ngược dòng đánh bại Thanh Hóa

21/12/2022 17:36 GMT+7

Hai lần vươn lên dẫn trước U.21 Đà Nẵng , nhưng sự chủ quan thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến cho U.21 Thanh Hóa nhận lấy trận thua đáng tiếc 3-2. Kết quả này khiến cho thầy trò HLV Lê Hồng Minh rơi xuống cuối bảng A và ra về sau vòng bảng.

Tường thuật trực tiếp
U.21 Đà Nẵng vs U.21 Thanh Hóa

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.21 Đà Nẵng sau khi thảm bại 1-4 trước U.21 SLNA ở trận ra quân đã vùng lên một cách mạnh mẽ. Đội bóng sông Hàn giành chiến thắng kịch tính trước U.21 HAGL ở lượt trận thứ 2 với tỷ số 2-1 và sáng cửa giành vé vào tứ kết.

Sau khi chịu trận trước U.21 SLNA, U.21 Đà Nẵng đã thể hiện lối chơi chặt chẽ trước U.21 HAGL. Trong đó, trung vệ là tuyển thủ quốc gia Lương Duy Cương cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự nhưng cũng rất hiệu quả trong các tình huống lên tham gia tấn công. Từ cú đá phạt của đồng đội, Duy Cương bất ngờ có mặt phía sau hàng thủ đối phương để đệm bóng tung lưới U.21 HAGL mở tỷ số.

Lương Duy Cương (áo cam) chỉ huy hàng thủ của U.21 Đà Nẵng

KHẢ HÒA

Bên cạnh đó, Bùi Quang Huy cũng gây chú ý bởi lối chơi rất năng nổ, xử lý bóng tỉnh táo và có mặt ở nhiều điểm nóng trên sân. Phạm Xuân Tạo dù không cao lớn nhưng khéo léo và sẵn sàng tạo ra đột biến. Trong khi cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League Nguyễn Phi Hoàng vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất thì Phạm Văn Hữu tỏ ra rất nhạy bén và đóng góp lớn vào sức tấn công của U.21 Đà Nẵng. Những tình huống đi bóng quấy phá của Văn Hữu nhiều lần khiến hậu vệ đối phương trải vất vả.

Ở phía ngược lại, U.21 Thanh Hóa dù không có nhiều ngôi sao và được đánh giá thấp hơn nhưng luôn trình diễn lối chơi khó chịu. Lần lượt U.21 HAGL (hòa 0-0) và đội rất mạnh là U.21 SLNA (hòa 1-1) đều không khuất phục được đội bóng xứ Thanh.

Nguyễn Thái Sơn (áo vàng) và các đồng đội có lối chơi rất khó chịu

KHẢ HÒA

U.21 Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Lê Hồng Minh luôn ưu tiên cho sự chắc chắn bên phần sân nhà và chơi rình rập để tạo ra những tình huống phản công sắc bén. Đấu pháp mà HLV Lê Hồng Minh đề ra được thực hiện tốt nhờ công không nhỏ của tuyển thủ U.20 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn. Khả năng cầm nhịp, điều phối bóng của Thái Sơn giúp U.21 Thanh Hóa kiểm soát thế trận và không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ.

Cả U.21 Đà Nẵng và U.21 Thanh Hóa đều hướng đến 3 điểm để giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

Bảng A:

Hạng Đội Điểm Hiệu số
1 U.21 SLNA 4 5/2
2 U.21 Đà Nẵng 3 3/5
3 U.21 Thanh Hóa 2 1/1
4 U.21 HAGL 1 1/2
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.