VĐV ở Olympic 2020 sẽ tự đeo huy chương

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/07/2021 07:14 GMT+7

Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) sẽ trở thành sự kiện thể thao đặc biệt nhất khi các VĐV sẽ tự đeo huy chương cho mình để tránh lây lan Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cho hay đây là sự thay đổi rất đáng nhớ trong lịch sử Olympic.

“Huy chương sẽ được trao cho VĐV trên một cái khay và sau đó họ tự đeo cho mình. Người đặt huy chương lên khay sẽ đeo găng tay đã khử trùng, để giữ an toàn y tế cho VĐV”, ông Bach nói với truyền thông quốc tế trong một cuộc gọi trực tuyến từ Tokyo. Cách trao huy chương ở Olympic 2020 khác với EURO 2020 vừa qua - Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã đích thân đeo huy chương cho các cầu thủ sau trận chung kết.
Theo ban tổ chức, huy chương Olympic 2020 có trọng lượng từ 450 - 556 gr, đúc từ kim loại thu được từ điện thoại di động và thiết bị điện tử cũ mà người dân Nhật Bản đã đóng góp trong chiến dịch làm nên một Tokyo 2020 thân thiện môi trường. Những tấm huy chương đặc biệt trên một mặt có hình ảnh thần Zeus, vị thần đã tổ chức Olympic cổ đại, theo thần thoại Hy Lạp. Mặt còn lại được thiết kế với các họa tiết chìm biểu tượng cho kỹ thuật xếp lớp của kimono truyền thống Nhật Bản.
Ông Cerefin cũng bắt tay với thủ môn Gianluigi Donnarumma của tuyển Ý tại lễ trao huy chương. Chủ tịch IOC cũng xác nhận rằng ở Tokyo 2020 “sẽ không có bắt tay và những cái ôm trong buổi lễ”. Theo truyền thống, huy chương Olympic thường được trao bởi một thành viên IOC hoặc một quan chức hàng đầu của một môn thể thao. IOC trước đó đã yêu cầu những người được trao huy chương và các quan chức tại buổi lễ phải đeo khẩu trang.
Tại Olympic năm nay, khán giả không được phép tham dự hầu hết các sự kiện thi đấu. Bù lại, các địa điểm thi đấu sẽ lắp đặt hệ thống âm thanh phát tiếng cổ vũ của khán giả được ghi lại từ các cuộc thi đấu ở những kỳ Olympic trước đây để tạo không khí cổ động cho các VĐV tranh tài.
Olympic Tokyo sẽ khai mạc ngày 23.7 trong bối cảnh số ca Covid-19 gia tăng trong TP.Tokyo, với 1.149 trường hợp nghi nhiễm mới được ghi nhận hôm 14.7, cao nhất kể từ ngày 22.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.