VĐV Việt Nam giành HCV ngoạn mục tại giải xe đạp vô địch châu Á 2023

12/06/2023 12:08 GMT+7

Sau Nguyễn Thị Bé Hồng, đội Việt Nam tiếp tục có thêm 1 chiếc HCV nữa của Thạch Thị Ngọc Thảo ở giải xe đạp vô địch châu Á lứa tuổi trẻ cự ly 46 km vào sáng nay (12.6).

Cự ly 46 km giải xe đạp đường trường vô địch châu Á diễn ra sáng nay (12.6) tại Thái Lan có tổng cộng 29 VĐV tham dự. Đội tuyển Việt Nam có 2 tay đua tham gia tranh tài là Thạch Thị Ngọc Thảo và Nguyễn Thị Bé Hồng. Trong khi đó, các đội đua khác như Thái Lan, Uzbekistan, Kazakhstan, Hồng Kông đều có đầy đủ quân số với 4 VĐV.

Thạch Thị Ngọc Thảo tung nước rút ngoạn mục để về nhất

Tuy nhiên, bằng chiến thuật hợp lý cùng nền tảng thể lực bền bỉ, các tay đua của Việt Nam luôn đeo bám quyết liệt với tốp đầu. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở những mét đua cuối. Khi tay đua người Kazakhstan Yevgeniya đang dẫn đầu, Ngọc Thảo đã thực hiện một cú bứt tốc để vượt lên.

Đến khúc cua cuối cùng trước khi về đích, Yevgeniya nép bên trong và một lần nữa vượt lên dẫn trước, nhưng đã có dấu hiệu đuối sức. VĐV Ngọc Thảo cho thấy thể lực tuyệt vời với pha nước rút ngoạn mục để cán đích ở vị trí đầu tiên, qua đó giành tấm HCV đầy xứng đáng với thành tích 1 giờ 13 phút 44 giây. Trong khi đó, Yevgeniya về nhì và đoạt HCB khi chỉ kém Ngọc Thảo đúng 1 giây. HCĐ thuộc về VĐV người Uzbekistan Rizaeva (1 giờ 13 phút 54 giây). VĐV còn lại của Việt Nam là Nguyễn Thị Bé Hồng về đích ở vị trí thứ 10 với thành tích 1 giờ 14 phút 53 giây.

VĐV Việt Nam giành HCV ngoạn mục tại giải xe đạp vô địch châu Á 2023 - Ảnh 2.

Thạch Thị Ngọc Thảo (bìa phải) mang về tấm HCV thứ 2 cho đội Việt Nam

BTC

Tấm HCV ở giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2023 là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thạch Thị Ngọc Thảo trong thời gian qua. Trước khi giải đấu tại Thái Lan diễn ra, Ngọc Thảo đã tập huấn tại Trung tâm Xe đạp thế giới tại Hàn Quốc trong vòng 1 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.