Vệ binh Thụy Sĩ bảo vệ Giáo hoàng Francis ngất xỉu giữa buổi lễ

18/08/2022 17:13 GMT+7

Một vệ binh Thụy Sĩ đã té xỉu trong buổi tiếp kiến chung với sự chủ trì của Giáo hoàng Francis tại Đại Thính Đường Paul VI thuộc Điện Tông tòa hôm 17.8, theo Hãng tin AFP.

Cận cảnh người lính gác Thụy Sĩ té xỉu hôm 17.8

afp

Hình ảnh do Hãng tin AFP chụp được cho thấy một người lính bị ngã xuống sàn, và Giáo hoàng Francis nhìn theo với dáng vẻ lo lắng.

Nguồn tin của AFP có mặt tại buổi tiếp kiến chung cho biết người lính đột nhiên ngã xuống cách giáo hoàng không xa. Một tiếng động lớn vang lên khi người lính đập cơ thể xuống sàn, trong tay vẫn cầm chặt vũ khí.

Người lính, bề ngoài trông nhợt nhạt, đã lập tức được dựng dậy và được hỗ trợ rời khỏi Đại Thính Đường Paul VI.

Kết thúc buổi tiếp kiến, Giáo hoàng Francis không lập tức rời đi như thường lệ mà nán lại để nói chuyện với một lính gác Thụy Sĩ mặc thường phục.

Phát ngôn viên của Vatican cho hay người lính té xỉu nhiều khả năng bị tụt đường huyết.

Giáo hoàng Francis nói gì với bé trai cắt ngang bài giảng?

Thành quốc Vatican đang trải qua đợt sốc nhiệt, nhiệt độ lên đến 36 độ C hôm 17.8.

Lính gác Thụy Sĩ là đội quân chính quy nhỏ nhất thế giới, với tổng cộng 135 thành viên và tất cả đều theo đạo Công giáo. Để gia nhập, các ứng viên phải có quốc tịch Thụy Sĩ, tuổi từ 19 đến 30 và chiều cao tối thiểu 1,47 m. Trong quá trình nhập ngũ, họ phải độc thân, nhưng có thể lập gia đình sau khi giải ngũ.

Mỗi vệ binh Thụy Sĩ cam kết bảo vệ giáo hoàng trong ít nhất 26 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.