Về cái chết của 138 du kích Hồi giáo tại miền nam Thái Lan

25/04/2005 23:24 GMT+7

Ủy ban hòa giải dân tộc (NRC) của Thái Lan do cựu Thủ tướng A.Panyarachun đứng đầu vừa công bố 2 bản báo cáo rất chi tiết về các sự kiện đẫm máu tại miền Nam năm ngoái.


Ngày 28/4/2004, 106 du kích Hồi giáo đã chết trong các sự kiện bạo lực tại miền Nam, trong đó có 32 phiến quân chết tại thánh đường Krue Se ở tỉnh Pattani. Ngày 25/10/2004, 85 người khác chết tại Tak Bai, trong số này có 78 người chết do nghẹt thở khi bị chất lên xe tải để chở đến một doanh trại quân đội tại Pattani.

 

Sau một cuộc điều tra kéo dài, NRC hôm 24/4/2005 đã công bố báo cáo chi tiết về 2 sự kiện đẫm máu trên, trong đó có nêu trách nhiệm của một vài cá nhân và tập thể. Hai bản báo cáo này đã được báo Bangkok Post lược thuật trong số ra hôm qua. Ở sự kiện tháng 4, NRC cho biết đền thờ Krue Se nằm ở một vị trí rất đơn độc nên không khó cho lực lượng an ninh triển khai các biện pháp phong tỏa rồi kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên, đàm phán đã không diễn ra, thay vào đó, chính quyền sử dụng vũ lực. Nhóm điều tra NRC cho rằng hành động dùng vũ lực tại đây là sai trái và một vài người phải bị điều tra. Trước đây, các quan chức chính quyền giải thích rằng họ phải dùng vũ khí để tự vệ và bảo vệ cho dân thường nhưng theo NRC đây là một lý lẽ không hợp lý bởi đền Krue Se nằm biệt lập và số người chống đối cũng không cao đến mức khó kiểm soát.

 

Bản báo cáo viết rằng, nếu quân đội bao vây và thuyết phục, có thể phiến quân sẽ đầu hàng. Đi vào chi tiết, NRC cho biết phiến quân trang bị tiểu liên M16, HK33 cùng với súng phóng lựu M79 và đã bắn được "một ít băng đạn". Lực lượng an ninh đáp trả bằng 5 loạt M16 MPG, ném 9 quả lựu đạn và nhiều lựu đạn hơi cay, súng máy cũng được huy động. Một trong những nguyên nhân khiến quân đội chính quyền nã súng là phe nổi loạn đã giết một vài cảnh sát trước đó và cướp súng rồi chiếm Krue Se làm căn cứ. NRC cũng đã nêu tên những người "có liên quan" tới sự kiện Krue Se; trong số này có Phó thủ tướng C.Yongchaiyudh, cựu Tỉnh trưởng Pattani S.Chantra, Tư lệnh cảnh sát vùng 9 - trung tướng P.Boonphadung và vị phó của ông này.

 

Trong sự kiện ngày 25/10, theo NRC, các quan chức cấp cao đã sai lầm khi để những người lính trẻ đảm nhận việc chở dân chống đối trên xe tải quân sự từ Tak Bai đến Pattani. Sự thiếu kinh nghiệm và lơ là của những người này đã khiến 78 người bị bắt thiệt mạng vì ngạt thở. NRC có nêu tên 5 vị tướng quân đội có trách nhiệm trong sự kiện Tak Bai.

 

Về bản báo cáo của NRC, ông A.Panyarachun giải thích: "Chúng tôi nhận thức được rằng hai bản báo cáo này chỉ là bước khởi đầu của quá trình đi tìm sự thật trong xã hội chúng ta. Đây là điều rất cần thiết cho công cuộc hòa giải". (Theo Bangkok Post)

 

Châu Minh Linh

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.