Về khả năng tước danh hiệu NSƯT của người ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
15/01/2024 18:30 GMT+7

Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng nên tước danh hiệu NSƯT của giảng viên M.H, người đã ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương.

Với hành vi ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương, liệu giảng viên Nhạc viện TP.HCM tên M.H có bị tước danh hiệu NSƯT? Đây là câu hỏi được đưa ra khi có nhiều ý kiến trên mạng cho rằng nên tước danh hiệu của giảng viên này vì hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

"Không thể biện minh cho hành động này, cần tước bỏ danh hiệu NSƯT và loại khỏi nghề nhà giáo cao quý", "Như thế này thì làm sao dạy học trò được. Tẩy chay giáo viên này ngay, không cho đi dạy, không cho biểu diễn", "Phải xử lý nghiêm để không có cảnh bạo lực học đường"… là những bình luận của cư dân mạng về hành vi ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương của bà M.H.

Về khả năng tước danh hiệu NSƯT của người ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương- Ảnh 1.

Với hành vi ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương, liệu giảng viên Nhạc viện TP.HCM tên M.H có bị tước danh hiệu NSƯT?

CHỤP MÀN HÌNH

Về điều này, thông tin từ Bộ VH-TT-DL cho biết, hiện tại việc tước danh hiệu nhà nước được quy định trong luật Thi đua khen thưởng 2022. Luật này được Quốc hội thông qua ngày 15.5.2022, có hiệu lực thi hành từ 1.1. 2024.

Cụ thể, trong luật Thi đua khen thưởng 2022, điều 93 "Xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng" có quy định rõ về các trường hợp bị tước danh hiệu nhà nước. Điều này cho biết quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bị hủy bỏ, hiện vật khen thưởng và tiền thưởng bị thu hồi trong 5 trường hợp.

Thứ nhất, có hành vi gian dối trong việc kê khai công trạng, thành tích để được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Bộ VH-TT-DL đề nghị xử lý rốt ráo vụ giảng viên ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương

Thứ hai, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ để đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Thứ ba, thẩm định, xét, duyệt, đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trái quy định của pháp luật.

Thứ tư, có kết luận, quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền về việc người đã được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có vi phạm, khuyết điểm dẫn đến không bảo đảm tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong khoảng thời gian tính thành tích hoặc liên quan đến công trình, tác phẩm là cơ sở để tặng giải thưởng.

Thứ năm, cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mà bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

Về khả năng tước danh hiệu NSƯT của người ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

TL

Như vậy, hành vi ném điện thoại vào nhạc sĩ Lưu Thiên Hương của NSƯT M.H không thuộc bất cứ trường hợp nào trong 5 trường hợp nêu trên. Do đó, vào thời điểm này không thể tước danh hiệu NSƯT - một danh hiệu nhà nước mà bà M.H đã được trao tặng, cho dù việc ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương rất phản cảm.

Xem nhanh 12h: Bộ VH-TT-DL đề nghị xử lý rốt ráo vụ giảng viên ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương

Sau khi vụ việc NSƯT M.H ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương diễn ra, phía lãnh đạo Nhạc viện TP.HCM nhận thấy hành vi của giảng viên M.H là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo. Bản thân giảng viên M.H cũng đã nhận hành vi của mình là sai. Trên cơ sở đó, căn cứ bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã ban hành trước đó, cuộc họp thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS - TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VH-TT-DL), cho biết đã nhận được báo cáo từ Nhạc viện TP.HCM về việc Lưu Thiên Hương bị giảng viên, đồng nghiệp tên M.H ném điện thoại vào người. Theo ông Tuấn, trong tuần tới, nhà trường sẽ tổ chức cho bà M.H và Lưu Thiên Hương gặp mặt hòa giải.

Về mức kỷ luật khiển trách với hành vi ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương của bà M.H là cao hay thấp, ông Tuấn nói: "Đánh giá (mức kỷ luật) ít hay nhiều thì hội đồng đã làm rồi. Đấy là trách nhiệm của nhà trường. Bộ đã yêu cầu các nhà trường xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử. Cái này là dựa trên bộ quy tắc đó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.