Về Trà Vinh xem nam nữ phối hợp đua ghe ngo trong lễ hội Ooc Om Boc

Nam Long
Nam Long
07/11/2022 07:30 GMT+7

Giải đua ghe ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao thuộc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ, gắn với lễ hội Ooc Om Boc năm 2022.

Ngày 6.11, tại sông Long Bình (P.4, TP.Trà Vinh), Sở VH-TT-DL Trà Vinh tổ chức lễ khai mạc Giải đua ghe ngo tỉnh Trà Vinh mở rộng. Đây là một nội dung quan trọng tại lễ hội Ooc Om Boc năm 2022.

Hàng trăm phụ nữ miền Tây kéo nhau đi đua ghe ngo Sóc Trăng
Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh (trái) và ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đua ghe ngo mở rộng.

Nam Long

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL Trà Vinh, cho biết tham gia giải đua ghe ngo năm nay có 14 đội, với hơn 500 vận động viên đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và H.Giồng Riềng (Kiên Giang). Các đội tham gia thi ở cự ly 600 m, 800 m nam. Đáng chú ý, năm nay có thêm cự ly 700 m nam nữ phối hợp. Giải diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.11

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL Trà Vinh, phát biểu tại buổi lễ

nam Long

Đua ghe ngo là một trong những hoạt động mang nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer. Đây là hoạt động văn hóa thể thao thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến xem, cổ vũ.

Ghe ngo được làm giống hình con rắn, trang trí màu sắc bắt mắt, dài từ 25 - 30 m, ở giữa chỗ rộng nhất là 1,1 m. Đầu ghe uốn cong lên như hình đầu rắn, đuôi ghe (còn gọi là sau lái) uốn cong cao hơn phía đầu. Mỗi ghe đảm bảo từ 40 - 60 người ngồi bơi và chỉ huy.

Các đội ghe ngo sẵn sàng tranh tài tại lễ hội Ooc Om Boc

Nam Long

Theo Sở VH-TT-DL Trà Vinh, Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ diễn ra từ ngày 2 - 8.11 với các hoạt động nổi bật như: không gian bánh dân gian và ẩm thực tỉnh Trà Vinh; hội thảo liên kết du lịch và tổ chức đoàn khảo sát giới thiệu tuyến điểm du lịch mới tỉnh Trà Vinh; hội chợ xúc tiến thương mại và công nghiệp nông thôn; hội chợ giới thiệu, tôn vinh sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Trà Vinh.

Hai đội ghe ngo tranh tài sôi nổi trên sông Long Bình (TP.Trà Vinh)

Nam Long

Trên mỗi ghe ngo có từ 40 đến 60 người ngồi bơi và chỉ huy

Nam Long

Môn thể thao đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ

Nam Long

Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; liên hoan múa không chuyên dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ 1 năm 2022, cùng nhiều hoạt động triển lãm, thể thao, hội thi... Đặc biệt là đêm lễ hội Ooc Om Boc mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.