Vé trận tuyển Việt Nam đấu Nhật đắt hàng trên mạng, ế chợ đen ở Mỹ Đình

05/11/2021 20:07 GMT+7

Lần đầu tiên, trận đấu của tuyển Việt Nam chơi trên sân nhà mà số lượng khán giả bị hạn chế chỉ 12.000 người do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vé trận gặp đội Nhật đang được rao bán ở chợ đen với giá không quá ‘cắt cổ’.

Hai trận đấu tại sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng 11 đều được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán với các mệnh giá 500.000 đồng/vé/trận, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng. Vé được mua bằng hình thức trực tuyến và chỉ trong nửa ngày mở bán, toàn bộ vé của hai trận đã được mua hết sạch và vé mệnh giá cao nhất lại bán hết đầu tiên. Ngày 2.11, VFF đã trả vé cho khán giả bằng hình thức chuyển phát nhanh qua bưu điện.

Vé được rao bán trên mạng nhưng là trận Ả Rập Xê Út

FACEBOOK

Vài ngày nay, các trang mua bán vé trên mạng đã hoạt động khá tấp nập. Nhưng khác với những đợt bán vé các trận tuyển Việt Nam thi đấu năm 2019, giá vé thường bị đội lên gấp nhiều lần thì đợt này có thể vì nhiều lý do mà vé cũng chỉ nhích lên một chút so với giá gốc. Ví dụ như vé có mệnh giá 500.000 đồng ở trận gặp Nhật Bản được rao bán 800.000 đồng. Tuy nhiên ở trận Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út thì thật ngạc nhiên khi nhiều người sẵn sàng bán lỗ chỉ còn 800 ngàn đồng/ cặp vé mình đã mua.

Cận cảnh mặt cỏ Mỹ Đình xanh mướt mắt trước trận Việt Nam - Nhật Bản

Nhiều người muốn “ôm” nhiều vé loại đắt nhất nhưng trình bày rõ luôn quan điểm nếu đắt hơn 500.000 đồng/vé thì không mua. Cũng có một số người muốn mua cả vé trận gặp Nhật Bản và trận gặp Ả Rập Xê Út. Tình hình trao đổi, mặc cả ở “chợ đen” trên mạng khá rôm rả.

Không hiểu vé xin theo dạng miễn phí hay là mua

FACEBOOK

Mặc cả luôn, không dài dòng

FACEBOOK

Trong khi đó ở khu vực phía ngoài sân Mỹ Đình, địa bàn chính của các anh chị phe chuyên nghiệp, không khí có vẻ bớt nhộn nhịp hơn. Cũng có thể vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên nhiều người không dám tiếp xúc đông người nơi công cộng. Vé chợ đen ở đây cũng không bị đội giá quá đắt. Nhưng cũng chưa biết liệu ít ngày tới, có sốt vé trận gặp Nhật Bản hay không.

Trận đấu diễn ra vào 19 giờ ngày 11.11 và VFF khuyến cáo khán giả có mặt tại sân từ trước 120 phút, để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh. Khán giả không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện. Ban tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Hãi hùng giá vé trận Việt Nam – Nhật Bản bị đẩy lên 4.000.000 đồng/cặp

Ngày 6.11, những thành viên đầu tiên của đội Nhật Bản (ê kíp hậu cần) sẽ có mặt ở Hà Nội. Đội bạn sẽ lần lượt đến sau vào các ngày 7.11, 8.11, 9.11. Tổng cộng khối lượng hành lý đội bạn mang theo lên đến 9 tấn.

Ngày 4.11, đối thủ của tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 27 cầu thủ với rất nhiều gương mặt đang chơi bóng tại châu Âu. Do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nên hai cầu thủ Ritsu Doan và Takefusa Kubo tiếp tục vắng mặt trong chuyến làm khách tại Việt Nam (họ cũng không thi đấu ở hai trận đội Nhật thua Ả Rập Xê Út 0-1 và thắng đội Úc 2-1). Ritsu Doan – cầu thủ đang khoác áo CLB Heerenveen (Hà Lan) từng ghi bàn duy nhất vào lưới đội tuyển Việt Nam từ chấm phạt đền, giúp đội Nhật thắng 1-0 ở tứ kết Asian Cup 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.