Vẽ tranh tường tại các không gian công cộng ở trung tâm Q.1, TP.HCM

Nguyên Vân
Nguyên Vân
26/11/2021 06:20 GMT+7

Sáng 25.11, Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Goethe tại TP.HCM trong khuôn khổ Quỹ văn hóa Pháp - Đức phối hợp cùng Hội đồng nghệ thuật Thụy Sĩ Pro Helvetia ra mắt dự án nghệ thuật quốc tế Saigon Urban Arts 2021 (SUA 2021) nhằm tôn vinh nét đẹp của nghệ thuật đường phố.

BTC

Mở đầu SUA 2021 sẽ là phần 1 của sự kiện Vẽ tranh tường tại các không gian công cộng ngay tại trung tâm Q.1, TP.HCM. Từ ngày 4 - 18.12, 5 nghệ sĩ đường phố của TP.HCM (Daos, Suby, Daes, Cresk và Kleur) sẽ thực hiện các bức tranh tường khổ lớn 10 x 20 m tại 2 địa điểm: chung cư 1A, 1B Nguyễn Đình Chiểu và villa 48 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1. Dự kiến tháng 3.2022, trong phần 2 của sự kiện Vẽ tranh tường, nếu đường bay quốc tế mở cửa lại, các nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp (Bouda) và Đức (Enni) sẽ tiếp tục phần sáng tác của họ để cùng các nghệ sĩ VN tạo thành những tác phẩm tranh tường hoàn chỉnh, cùng thể hiện phong cách sáng tác Á - Âu. Cũng trong tháng 3.2022, sẽ có rất nhiều sự kiện khác được tổ chức như: gặp gỡ cộng đồng, hội thảo chuyên đề, workshop tại trường học, lễ hội nghệ thuật đường phố...

Tại buổi ra mắt dự án, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM (ảnh), cho rằng: “Chúng ta đang trải qua một năm đầy biến động, tôi hy vọng cuộc khủng hoảng y tế kéo dài và nhiều đau thương sẽ sớm được đẩy lùi. Chúng tôi mong muốn các sự kiện nghệ thuật đường phố sẽ góp phần khởi đầu một mùa văn hóa mới, đầy khoảnh khắc chia sẻ và sáng tạo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.