Vén màn danh tính cha đẻ Bitcoin

08/10/2024 10:56 GMT+7

HBO thông báo sẽ tiết lộ danh tính của Satoshi Nakamoto, người được cho là cha đẻ của Bitcoin, trong bộ phim tài liệu sắp phát hành.

Nhà làm phim Cullen Hoback từ HBO cho biết bộ phim có tựa đề "Money Electric: The Bitcoin Mystery" (Tiền điện tử: Bí mật của Bitcoin) sẽ tiết lộ danh tính của một người đã mất tích. Ông ngụ ý đã tìm ra ai là Satoshi Nakamoto - người tạo ra Bitcoin. Phim của HBO sẽ phát hành ngày 8.10.

Thông tin này lập tức gây sốt trong cộng đồng tiền mã hóa. Sự biến mất đột ngột của Satoshi Nakamoto sau khi Bitcoin gây được tiếng vang lớn đã khiến danh tính của ông trở thành một trong những bí mật lớn nhất internet.

Giới phân tích dự đoán, nhân vật HBO sẽ tiết lộ có thể là nhà mật mã học và chuyên gia bảo mật người Mỹ Leonard Harris Len Sassaman. Trong khi đó, trên Polymarket, nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung, cộng đồng cũng cho rằng Len Sassaman là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh tính thật của cha đẻ Bitcoin.

Vén màn danh tính cha đẻ Bitcoin- Ảnh 1.

Các ứng viên cho danh tính thật sự của cha đẻ Bitcoin trên Polymarket

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính đến ngày 8.10, tổng khối lượng giao dịch cho dự đoán "Phim tài liệu của HBO sẽ xác định ai là Satoshi?" trên Polymarket đã vượt 5.700 USD. Len Sassaman nhiều lần đứng đầu danh sách với tỷ lệ bình chọn lên đến 49%.

Mối liên hệ giữa Len Sassaman và Bitcoin

Len Sassaman sinh năm 1980, tại tiểu bang Pennsylvania (Mỹ). Ông là thần đồng về mật mã học. Ở tuổi thiếu niên, Sassaman đã chuyển đến San Francisco, California, sau đó ông là thành viên quan trọng của cộng đồng 'cypherpunk' - phong trào bảo vệ quyền riêng tư trên máy tính bắt đầu vào cuối những năm 1980. Cuối cùng, Sassaman theo học David Chaum, người được mệnh danh là cha đẻ của tiền điện tử.

Sassaman từng làm việc cho các dự án phần mềm nổi tiếng như Pretty Good Privacy (PGP) và bản cập nhật GNU Privacy Guard. Ông có nhiều thành tựu quan trọng trong giới công nghệ nhưng bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm khi còn trẻ. Ngày 3.7.2011, Sassaman tự tử ở tuổi 31.

Sau khi ông qua đời, một lời tri ân dành cho Sassaman đã được mã hóa vào Khối 138725 của mạng Bitcoin. Đài tưởng niệm mô tả Sassaman là "một người bạn, một tâm hồn tốt bụng và một kẻ mưu mô xảo quyệt".

Vén màn danh tính cha đẻ Bitcoin- Ảnh 2.

"Tượng đài" Len Sassaman trên khối 138725 của mạng blockchain Bitcoin

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một bài đăng trên Medium vào năm 2023, thảo luận về giả thuyết cho rằng Sassaman chính là Satoshi Nakamoto, tuyên bố rằng ông "nổi tiếng vì tham gia vào phong trào cypherpunk".

Bài viết nói thêm rằng "những đóng góp của ông cho công nghệ bảo mật và nâng cao quyền riêng tư cũng như sự ủng hộ cho các nguyên tắc nguồn mở hoàn toàn trùng khớp triết lý mạng Bitcoin theo được xây dựng".

Sassaman có phải Satoshi?

Một trong những lý do khiến cộng đồng tin rằng Len Sassaman là Satoshi Nakamoto vì sau khi nhà mật mã học này qua đời, không còn bất kỳ email nào từ Satoshi Nakamoto được gửi đi. Trong email cuối cùng, Satoshi nói sẽ chuyển sang những mối quan tâm khác, rồi biến mất không lời giải thích. Hai tháng sau, Sassaman tự tử.

Thời gian làm việc, mối quan hệ của Sassaman với Finney - ứng viên khác cho vị trí Nakamoto - cũng thúc đẩy suy đoán rằng nhà mật mã học đã khuất có thể là người phát minh ra Bitcoin. Theo bài đăng trên blog của Evan Hatch, người sáng lập Worlds, Sassaman đã làm việc trên PGP cùng Finney tại nhà cung cấp dịch vụ CNTT Network Associates. Trong khi đó, thông tin về Bitcoin cũng cho thấy Nakamoto đã làm việc chặt chẽ với Finney trong những ngày đầu của Bitcoin.

Finney và Sassaman cũng là chuyên gia về công nghệ remailer, tiền thân của Bitcoin. CEO của Blockstream, Adam Back trước đây đã gợi ý rằng Nakamoto có thể là một nhà phát triển remailer.

Bài đăng trên blog của Hatch cũng lưu ý rằng dự án chính của Sassaman là sự phát triển của công nghệ remailer có tên là Pynchon Gate, cho phép truy xuất thông tin ẩn danh thông qua các node (nút), tương tự hệ thống sổ cái phi tập trung của blockchain.

Ngoài ra, nơi ở của Sassaman trong quá trình Bitcoin được phát triển cũng củng cố thêm suy đoán rằng ông chính là Satoshi. Cùng lúc mạng Bitcoin được xây dựng, Sassaman đang sống tại Bỉ. Còn những bài viết của Nakamoto lại dùng những từ tiếng Anh rất đặc trưng của châu Âu như "bloody difficult", "flat", "maths" hoặc "grey". Khối genesis của Bitcoin cũng có một tiêu đề từ tờ báo The Times, được lưu hành tại châu Âu.

Tuy nhiên trong một bài đăng năm 2021, Meredith Patterson, người kết hôn với Sassaman, tuyên bố chồng cô không phải là Nakamoto. Đến nay danh tính thật sự của người tạo ra Bitcoin vẫn là ẩn số. Bộ phim của HBO đang được cả cộng đồng đón chờ vì có thể tiết lộ danh tính thật sự của Satoshi Nakamoto.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.