VFF làm gì để U.18 Việt Nam tốt hơn?

Kịch bản đáng buồn của đội U.22 Việt Nam tại SEA Games 29 lại tái hiện ở đội U.18 Việt Nam khi không thể vào bán kết giải U.18 Đông Nam Á do thất bại ở trận cuối cùng của vòng bảng.

HLV trưởng U.18 Việt Nam (VN) Hoàng Anh Tuấn dù rất buồn vẫn tỏ ra khá bình tĩnh: “Chúng ta kỳ vọng lớn nhưng đúng là U.18 VN và bản thân tôi vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện. Thất bại này rất cần thiết để U.18 VN phải nỗ lực hơn, tránh vấp ngã tương tự trong tương lai. Xét cho cùng mục tiêu của đào tạo trẻ là vươn ra tầm châu lục, thế giới và đóng góp tài năng cho đội tuyển quốc gia chứ không phải chăm chăm để lấy thành tích ở các giải trẻ trong khu vực. Xác định như vậy mọi người sẽ hiểu và bớt nặng nề hơn với U.18”.
Không phải bào chữa nhưng ông Tuấn khẳng định: “Hơn một tháng là chưa đủ để tôi xây dựng ổn định lối chơi cũng như nâng cao sức bền tâm lý cho cầu thủ. Trước đây tôi cũng đã mất 2 năm dẫn dắt đội U.19 thi đấu giải AFF năm 2015 tại Lào và thua tan nát Thái Lan 0-6 ở trận chung kết, hay sau đó AFF năm 2016 tại Hà Nội cũng chỉ về thứ ba. Qua những giải như vậy tôi cùng các cộng sự đã điều chỉnh, thay đổi từng bước để đặt ra mục tiêu giành vé dự VCK U.19 châu Á, sau đó là dự U.20 World Cup. Vì vậy mong mọi người hãy kiên nhẫn cho đội U.18 thêm thời gian để hoàn thiện mình”.
Ông Tuấn khẳng định U.18 VN lần này so với lứa trước có tiến bộ về chuyên môn, chơi với kỹ chiến thuật rất rõ ràng. Thể lực của các em cũng đạt yêu cầu. Nhưng đội vẫn còn yếu nhiều thứ mà thất bại ở giải U.18 Đông Nam Á đã bộc lộ ra rõ. Cầu thủ trẻ cần phải phấn đấu nhiều hơn, sinh hoạt chăm chỉ hơn, ý thức trách nhiệm nhiều hơn nữa. Đặc biệt là sự tự giác chứ không phải thói quen đợi ban huấn luyện thôi thúc mới mong phát triển. Một vài sai sót cá nhân vừa qua là rất đáng tiếc, như trách nhiệm thuộc về HLV trưởng bởi thủ môn Y E Li Nie mới 16 tuổi thi đấu ở cấp độ U.18 vẫn còn khiếm khuyết. Đoàn Văn Hậu đã chững chạc hơn, nhưng phong độ cũng chưa hẳn đã ổn định.
Còn chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành nói: “U.18 VN ở giải AFF lần này có đội hình dày, thi đấu chững chạc, HLV cũng có tính toán hợp lý, đảm bảo lực lượng không bị quá tải. Nhưng đúng ở trận quyết định chúng ta lại thua vì có chút sai lầm về đấu pháp. Khi tỷ số hòa 1-1 (đủ để đưa VN vào bán kết), đáng lẽ nên đá bình thường nhưng các cầu thủ lại sợ hãi co cụm hết về phần sân nhà. Đối phương đá rát, thậm chí đá bậy, cộng với yếu tố khán giả đã khiến cầu thủ trẻ của ta mất bình tĩnh. Sai sót cá nhân rất khó tránh khỏi khi tâm lý bị cuống. Vấp váp này cần phải được VFF mổ xẻ và có biện pháp để giúp cầu thủ trưởng thành”.
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết sẽ có cuộc làm việc với ban huấn luyện U.18 để rà soát lại những chỗ còn yếu, chưa đạt yêu cầu nhằm uốn nắn, thay thế, đặc biệt VFF sẽ tìm nhiều đội bóng mạnh ở châu Á để giúp U.18 cọ xát từ đây đến vòng loại giải U.19 châu Á vào tháng 11. Hy vọng các em sẽ được trải nghiệm từ các trận đấu quốc tế để tạo nên độ dày trận mạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.