VFF tập huấn giám sát và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia

Minh Tân
Minh Tân
05/01/2023 16:26 GMT+7

Nhằm chuẩn bị tốt cho mùa giải mới, Bóng đá Việt Nam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức chương trình tập huấn giám sát trọng tài, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 tại hai khu vực.

Sau 5 ngày học tập, chương trình tập huấn tại khu vực phía nam đã bế mạc trong ngày 4.1 tại Trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM). Đến dự lễ bế mạc có ông Đặng Thanh Hạ – Trưởng Ban Trọng tài VFF; ông Võ Quang Vinh – Phó Trưởng Ban Trọng tài VFF và các ủy viên Ban Trọng tài. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty VPF.

Các học viên của chương trình tập huấn tại khu vực phía nam

VFF

Phát biểu tại buổi lễ, giảng viên Lương Thế Tài đánh giá cao sự nỗ lực của các trọng tài và trợ lý trong suốt khóa tập huấn. Ông Lương Thế Tài nhấn mạnh, các trọng tài và trợ lý đã có sự chuẩn bị tốt về cả lý thuyết lẫn thể lực nên luôn đạt điểm rất cao trong các bài kiểm tra. Ông Đặng Thanh Hạ cũng yêu cầu các trọng tài, trợ lý tiếp tục trau dồi kiến thức cũng như nền tảng thể lực để đảm bảo một cách tốt nhất khi bước vào mùa giải mới.

Trưởng Ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ phát biểu trong chương trình tập huấn ở phía nam

VFF

Chương trình tập huấn khu vực phía nam có 62 thành viên tham dự. Tất cả các trọng tài và trợ lý đều hoàn thành tốt các bài kiểm tra, đủ điều kiện để điều hành các trận đấu ở hạng nhất, Cúp quốc gia và V-League của năm 2023.

Trong khi đó, chương trình tập huấn giám sát, trọng tài khu vực phía bắc được khai mạc vào chiều nay 5.1 tại trụ sở VFF. Trong buổi khai mạc, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF phát biểu: “Lớp tập huấn giám sát, trọng tài khu vực phía nam vừa khép lại với 100% trọng tài, giám sát hoàn thành tốt kiểm tra thể lực và chuyên môn.

Các thành viên chương trình tập huấn giám sát, trọng tài khu vực phía bắc

VFF

Hy vọng ở đợt tập huấn phía bắc, chúng ta cũng hoàn thành tốt nội dung đề ra. Ở mùa giải 2023, các trận đấu hứa hẹn sẽ gay go, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. Do đó, chúng tôi đòi hỏi, yêu cầu các giám sát, trọng tài phải nỗ lực, cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Chương trình tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia khu vực phía bắc sẽ diễn ra từ 5.1 đến 9.1 tại trụ sở VFF.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.