VFF và câu hỏi hậu U.19 Việt Nam

02/09/2015 14:16 GMT+7

(TNO) So sánh tương quan lực lượng giữa đội U.19 Việt Nam phiên bản cũ với phiên bản mới, ông Nguyễn Sỹ Hiển - nguyên chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia muốn gửi câu hỏi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam ( VFF ) là: ‘Làm thế nào để thế hệ cầu thủ trẻ không bị thui chột tài năng trong tương lai?’

(TNO) So sánh tương quan lực lượng giữa đội U.19 Việt Nam phiên bản cũ với phiên bản mới, ông Nguyễn Sỹ Hiển - nguyên chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia muốn gửi câu hỏi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là: ‘Làm thế nào để thế hệ cầu thủ trẻ không bị thui chột tài năng trong tương lai?’

Cầu thủ U.19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng 2-0 trước U.19 Myanmar - Ảnh: Đỗ Hải

“Nếu có biểu đồ tương tác thì những con số thống kê của hai đội khá lệch pha nhau. Nhưng nên nghĩ rằng, nếu tôi có đưa ra một sự thống kê mang tính chất tương đối nào đó, cũng không nhằm mục đích “dìm” đội nọ, “nâng” đội kia. Mà chỉ đơn giản là để những người có trách nhiệm nhìn được phương hướng đào tạo lớp kế cận”, ông Hiển nói.

“Biểu đồ tương tác” mà ông Hiển đưa ra, trước hết liệt kê về quãng thời gian lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…tập luyện cùng nhau: “ Nếu tôi nhớ không nhầm thì 7 năm. Ăn ở, tập luyện chung một môi trường, chung một thầy, chung một triết lý bóng đá. Nhiều thứ chung đó tạo nên một tập thể U.19 ăn ý, mang vóc dáng của một nền bóng đá tân tiến, hiện đại.

Ấy là chưa kể, thế hệ U.19 một năm trước được đầu tư và chăm bẵm cực kỳ tốt. Không chỉ được đào tạo bài bản, thế hệ “cũ” còn được gửi ra nước ngoài cọ xát với hàng chục trận đấu với những đối thủ khác nhau.

Từng đó yếu tố khiến U.19 của bầu Đức, của ông Guillaume được xem là đội bóng được cưng chiều nhất trong số những đội bóng trẻ mà tôi từng biết ở Việt Nam tính đến thời điểm này. Đã có sự lệch pha nhất định nếu nhìn vào đội U.19 Việt Nam đang thi đấu ở giải vô địch U.19 Đông Nam Á”.

U.19 Việt Nam chỉ có 1 tháng tập trung để chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á 2015 - Ảnh: Đỗ Hải

Ông Hiển là khách mời quen thuộc của chương trình bình luận trước, giữa và sau mỗi trận của U.19 Việt Nam tại giải đấu vừa được đề cập ở trên. Ông luôn dự báo khác lạc quan về tỷ số trận đấu và hầu hết khá chính xác. Chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam này luôn khen chê rất đúng lúc, đúng thời điểm và luôn luôn khách quan.

Ví dụ, ông nói rằng: “Chúng ta khen đội U.19 Việt Nam trước đây hay cũng hơi thừa. Nhưng tôi cần phải nhắc ngay là họ hay khi đấu với những cầu thủ cùng lứa tuổi. Chứ nếu đặt vào “không gian” khác như V-League thì họ mới chỉ là những chú “gà non”. Điều này lý giải tại sao HAGL đang như sống dở chết dở tại sân chơi lớn nhất nước.

Trở lại với đội bóng U.19 mà HLV Hoàng Anh Tuấn đang dẫn dắt, tôi thấy vị HLV này đang đảm đương một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Quỹ thời gian tập trung chỉ có một tháng. Tôi nhấn mạnh lại đội U.19 trước đây có 7 năm tập với nhau, còn đội của ngày hôm nay chỉ có vỏn vẹn 1 tháng.

Tuy rằng trong đó có những nhóm cầu thủ xuất phát từ chung một CLB như PVF, Viettel, Hà Nội T&T…, nhưng khi tập họp vào một đội tuyển thì tình hình sẽ khác. HLV sẽ phải chọn ra những nhân tố phù hợp với triết lý bóng đá, hợp với đấu pháp của mình.

Và dĩ nhiên, việc lắp ghép các vị trí chiến thuật trong quỹ thời gian quá ngắn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng về chuyên môn. Điều đó không thể tránh khỏi”.

VFF sẽ làm sao để không làm thui chột lứa U.19 giàu tiềm năng này? - Ảnh: Đỗ Hải

Trước giải vô địch U.19 Đông Nam Á, đội U.19 Việt Nam chỉ có 6 trận giao hữu - đó là con số mà theo ông Hiển: "Quá ít để thử lửa. HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn đã đong đếm được ưu khuyết chỗ nào nhưng thời gian đâu mà kịp chỉnh sửa nữa khi giải đã cận kề.

Vì thế, đội đã bộc lộ một số thiếu sót sau: 1. Khả năng tận dụng cơ hội còn kém, kể cả nhiều tình huống không bị đối phương kèm sát; 2. Phòng ngự cũng tạm ổn rồi đấy nhưng khi gặp những đội mạnh như U.19 Myanmar lại cho thấy vẫn còn sơ hở trong khâu bọc lót giữa hậu vệ biên và trung vệ, sự yểm trợ trong phòng ngự với tiền vệ vẫn chưa thật chắc chắn; 3. Ý đồ chiến thuật của HLV chưa thực sự rõ nét, mà mới chỉ phụ thuộc vào năng lực của cầu thủ vốn được rèn giũa từ CLB”.

Tuy nhiên, ông Hiển lại vẫn lạc quan nhận định: “Các cầu thủ trẻ U.19 Việt Nam hiện tại có thể hình rất tốt, kỹ thuật cũng rất tốt. Sự bén sắc về tư duy chiến thuật được nâng lên sau từng trận đấu.

Đội lại đang sở hữu nhiều nhân tốt tốt. Tôi ấn tượng với Trọng Đại, Tấn Tài, Lâm Thuận, Quang Hải, Tiến Linh, Minh Dỹ, Tiến Dụng, Trọng Hóa… Họ vẫn còn khuyết điểm về chuyên môn nhưng đích thực là nguồn bổ sung và kế cận xứng đáng cho đội tuyển Olympic, đội U.23 và đội tuyển quốc gia sau này.

Vấn đề đặt ra cho VFF là kế hoạch bồi dưỡng ra sao, chọn cho lứa cầu thủ mới đối tượng cọ sát thế nào? Nên tập huấn trong nước hay nước ngoài.

Tôi cũng thấy lo lắng là các giải trẻ lứa tuổi tại Việt Nam còn quá ít nên các cầu thủ không có dịp được thử thách. Nếu tập mãi mà không cọ xát thì kiến thức không vỡ ra được, vô cùng uổng phí. Không giống với đội tuyển quốc gia là chỉ cần tập trung ngắn trước mỗi giải đấu quan trọng, đội tuyển trẻ như U.19 cần tập huấn dài hạn, ít nhất trong 3 tháng. VFF có cách làm thích hợp nào không?”.

Trở lại với giải vô địch U.19 Đông Nam Á, ông Hiển cũng lạc quan nhận định: “Chúng ta sẽ thắng Lào ở bán kết và gặp Thái Lan ở chung kết. Vô địch được thì tốt quá, nhưng khó lắm. Nếu có á quân thì cũng chấp nhận được rồi!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.