VFF vẫn giữ mục tiêu giành cú đúp

02/05/2020 08:45 GMT+7

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn giữ nguyên lập trường về việc đội tuyển Việt Nam phải thỏa mãn được hai mục tiêu trong năm 2020 là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và giành ngôi vô địch AFF Cup 2020.

“Không phải vì giải này mà bỏ giải khác”

Ngày 1.5, Thanh Niên đã trao đổi với những người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF về việc liệu có xảy ra tình trạng quá tải khi AFF Cup đồng thời diễn ra vào tháng 11, chỉ cách vòng loại World Cup rất ít ngày? VFF có nên chủ động giảm tải cho đội tuyển Việt Nam để ông Park dồn tối đa sức lực cho sân chơi lớn hơn, đẳng cấp hơn? VFF có chỉ đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tính toán lại phương thức thi đấu ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, mà cụ thể là V-League, nhằm hỗ trợ đội tuyển?
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nói: “Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng đứng trước nhiều thách thức lớn. Bảng G của đội tuyển Việt Nam cũng đã phải chuyển lịch thi đấu tiếp theo dự kiến vào tháng 10 và tháng 11. Dù phải hơn 6 tháng nữa vòng loại World Cup mới có thể tái khởi động nhưng Việt Nam không thụ động chờ khi nào giải đến mới tính. Trong suốt những tháng qua, ông Park và các cộng sự vẫn tiến hành họp bàn mỗi ngày với phương châm nâng cấp đội tuyển. Đó là một động thái tốt bởi mục tiêu là phải đi tiếp vào vòng sau nên càng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải

Ông Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Nhưng quan điểm của VFF là không phải vì giải này mà lại bỏ giải khác. Với AFF Cup 2020, Việt Nam vẫn phải hướng tới việc bảo vệ ngôi vô địch. VFF và ông Park rất nghiêm túc khi đặt ra các mục tiêu này và sẽ làm việc hết sức nghiêm túc, chuyên nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu đó. Khi ký hợp đồng, hai bên cũng đã thống nhất là bóng đá Việt Nam cần đạt được những thành tích tốt nhất. Ông Park rất trăn trở tính toán để làm sao đội tuyển không bị quá tải, với sự hỗ trợ hết mức từ VFF”.

Rút bớt các vòng V-League phục vụ đội tuyển

Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn nói: “Vòng loại World Cup và AFF Cup không đá cùng thời điểm nên Việt Nam có 1 tuần chuyển tiếp để điều chỉnh. 2 giải này là một chuỗi trong quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Trong đó vòng loại World Cup 2022 là một bước cực kỳ quan trọng trong chiến lược vươn tầm cho bóng đá Việt Nam. Nếu có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á trong tốp 12 đội mạnh, đội tuyển sẽ được nâng tầm, nâng đẳng cấp, hướng tới mục tiêu dài hạn là World Cup 2026. VFF đã cùng HLV Park Hang-seo lập một lộ trình chuẩn bị tốt nhất, đảm bảo đủ quỹ thời gian cho tuyển Việt Nam cho cả hai giải đấu vào cuối năm”.

Cả Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Park Hang-seo đều tự tin sẽ đạt 2 mục tiêu

Vy Khánh

Còn ông Lê Khánh Hải tiết lộ VPF vừa có báo cáo xin chủ trương thay đổi điều lệ các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2020, trong đó V-League dự kiến sẽ rút bớt các vòng đấu khi quay trở lại vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Ông Hải nói: “Chưa có quyết định cuối cùng về việc V-League sẽ được tổ chức các vòng còn lại như thế nào nhưng tôi đã chỉ đạo là cần phải tính toán để lịch thi đấu không bị dày quá. Mùa giải 2020 vì yếu tố khách quan và bất khả kháng mà đã bị hoãn một vài lần và nếu hoãn quá lâu, thực sự chúng ta sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo sát sao và kịp thời để phương án tổ chức các giải đấu khi trở lại không chỉ thuận lợi cho các CLB mà còn cho đội tuyển hướng tới cả 2 mục tiêu quan trọng: lọt vào vòng loại thứ 3 và vô địch AFF Cup vào cuối năm nay”.
HLV Park Hang-seo tự tin sẽ đạt cả 2 mục tiêu
HLV Park Hang-seo cho biết: “Năm 2020, bóng đá Việt Nam có nhiều thử thách. Chúng tôi đã thất bại ở giải U.23 châu Á hồi đầu năm rồi nên sẽ phải nỗ lực hết mình cho những mục tiêu còn lại. Từ giờ đến cuối năm chúng tôi chỉ phải chăm lo cho đội tuyển quốc gia và phải đạt kết quả tốt nhất ở hai đấu trường quan trọng là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Mục tiêu đó không phải là quá xa vời và nó vừa tầm để chúng tôi nỗ lực phấn đấu”.
Nhật Duy
Nên đưa đội hình mạnh hay trẻ đá AFF Cup ?
Ông Dương Vũ Lâm, nguyên Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, nói: “Theo tôi, VFF nên dũng cảm ưu tiên thêm suất cho những cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu tại AFF Cup. Rất nhiều nền bóng đá phát triển đều thực hiện chiến lược “gối đầu” để các cầu thủ trẻ quen guồng và 1 đến 2 năm sau họ sẽ làm nòng cốt, nhất là khi năm 2021 chúng ta sẽ đăng cai SEA Games 31. Vòng loại World Cup quan trọng nhưng cũng nên chọn đội hình trẻ để thi đấu nhằm giảm tải cho các thành viên chủ chốt lớn tuổi của đội tuyển”.
Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh lại suy nghĩ khác: “Cầu thủ nào cũng muốn đá tốt mọi giải đấu. Việt Nam đang có dàn cầu thủ, cả dự bị và chính thức, đồng cân, đồng lạng. Người Thái nói hay tính toán gì thì kệ họ, Việt Nam cứ nên tập trung vào mục tiêu của mình. Nếu đủ sức chơi 2 giải bằng đội hình tốt nhất thì cứ đá. Hãy tin ông Park vì ông ấy luôn có chiến lược rõ ràng”.
Linh Nhi - Trung Ninh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.