Vì hỏa hoạn, tàu ngầm hạt nhân Anh phải hủy nhiệm vụ

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2022 12:24 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh mới đây xác nhận một tàu ngầm nước này được trang bị vũ khí hạt nhân bị buộc phải hủy bỏ sứ mệnh sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên tàu, theo tờ The Telegraph ngày 7.11.

Tàu ngầm HMS Victorious, một trong 4 tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân của Anh, đã ở Bắc Đại Tây Dương khi lửa phát ra từ một thiết bị điện trên tàu cách đây khoảng 6 tuần. Khi đó, chỉ huy tàu lập tức ra lệnh cho tàu HMS Victorious nổi lên để đề phòng các nguy cơ, nhưng hành động này được cho là hiếm hoi vì nguy cơ bị các vệ tinh Nga phát hiện.

Tàu ngầm HMS Victorious trong một cuộc tuần tra ở Scotland

Chụp màn hình the Telegraph

Tất cả các thủy thủ đã được huy động để dập tắt đám cháy và tìm kiếm xem có còn đám cháy khác trên tàu hay không.

Nguyên nhân của tình trạng khẩn cấp trên là một thiết bị chuyển đổi điện xoay chiều (AC) thành dòng điện một chiều (DC), cho việc sử dụng trong nhiều hệ thống của tàu ngầm.

Tàu HMS Victorious là một trong 4 tàu ngầm lớp Vanguard được giao sứ mệnh thực hiện các cuộc tuần tra hạt nhân, được gọi là Răn đe hạt trên biển liên tục (CASD). Điều này có nghĩa một tàu ngầm Anh được trang bị tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, luôn luôn trong tình trạng tuần tra một khu vực nào đó trên thế giới, không bị nhìn thấy và bị phát hiện, sẵn sàng triển khai vũ khí nếu thủ tướng Anh ra lệnh.

Nga sắp biên chế tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới

Một phát ngôn viên Hải quân Hoàng gia Anh cho The Telegraph hay khi vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra, tàu HMS Victorious không ở trong tình trạng thực hiện CASD, nhưng đang di chuyển đến Mỹ để tham gia hàng loạt cuộc tập trận. HMS Victorious đã hủy bỏ sứ mệnh của mình sau khi đám cháy được kiểm soát và trở về căn cứ ở Scotland.

Vị phát ngôn viên khẳng định CASD không bị ảnh hưởng, nhưng không cung cấp chi tiết về hoạt động của tàu ngầm.

Bốn tàu ngầm lớp Vanguard nói trên dự kiến sẽ được thay thế bởi các tàu lớp Dreadnought từ thập niên 2030. Tương tự, tàu ngầm lớp Dreadnought sẽ được trang bị tên lửa Trident II. Mỗi tên lửa này mang 8 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 100 kiloton và tầm bắn 7.400 km.

Cột mốc lớn sau chuyến viễn du đầu tiên của tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth

Quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào tháng 8.1945 có đương lượng nổ ước tính 15 kiloton, cướp đi mạng sống tức thì của khoảng 70.000 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.