Vì sao 2 năm mới khởi tố vụ nhập lậu rượu ngoại trên ‘chuyến bay giải cứu’?

17/12/2022 15:23 GMT+7

Lực lượng hải quan phát hiện "chuyến bay giải cứu công dân" từ Nga về Việt Nam ngày 5.12.2020 vận chuyển trái phép rượu ngoại , thuốc lá điện tử trị giá 9,2 tỉ đồng nhưng đến ngày 30.11.2022 mới quyết định khởi tố vụ án.

Thông tin với Thanh Niên, một cán bộ công tác tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, trước khi Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ra Quyết định khởi tố vụ án số 19/QĐ-ĐTCBL về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vụ vận chuyển trái phép nhiều rượu ngoại, thuốc lá điện tử trên "chuyến bay giải cứu công dân" trên chuyến bay mang số hiệu QH 9195 từ Moscow (Nga) về sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) có nhiều tình tiết rất phức tạp, nhạy cảm.

Rượu ngoại được đóng thành thùng lớn gửi trên "chuyến bay giải cứu" từ Nga về Việt Nam

CTV

Theo đó, chuyến bay kể trên có một lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, hành khách A.N.B.L ký gửi 35 kiện hành lý có 472 chai rượu hiệu Macallan Double Cask 18 years old, 6 chai rượu hiệu Macallan Rich Mahogany 25 years old, 7 chai rượu hiệu Beluga Transatlantic, 3 chai rượu hiệu Champane Martini và 122 hộp thuốc lá điện tử HEETS.

Hành khách H.T.G có 19 kiện hành lý ký gửi bên trong có 217 chai rượu hiệu Macallan Double Cask 18 years old; 7 chai rượu hiệu Macallan Rich Mahogany 25 years old và 302 hộp thuốc lá điện tử HEETS.

Hành khách B.X.T có 1 kiện hành lý ký gửi gồm 12 chai rượu Macallan Sherry OAK CASK 18 years old.

Cận cảnh rượu ngoại, thuốc lá điện tử cực khủng nhập lậu trên “chuyến bay giải cứu”

Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện 724 chai rượu ngoại các loại và 424 hộp thuốc lá điện tử HEETS. Tổng trị giá của hàng hóa vi phạm tại thời điểm ngày 5.12.2020 lên đến hơn 9,2 tỉ đồng.

Vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng hải quan trực tiếp điều tra nghi phạm vận chuyển rượu, thuốc lá liên quan đến cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Bên cạnh đó, đây là chuyến bay giải cứu công dân đang trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, phức tạp nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Các cá nhân có liên quan đều ở nước ngoài nên việc xác minh phải thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao, đại sứ quán, Bộ Ngoại giao... Sau hơn 2 năm theo đuổi vụ việc, cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định các đối tượng có hành vi lợi dụng "chuyến bay giải cứu" công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, đến ngày 30.11, Cục Điều tra chống buôn lậu mới ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển hàng hóa trái phép trên chuyến bay giải cứu số hiệu QH 9195; chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra.

Cơ quan hải quan kiểm đếm được 724 chai rượu ngoại các loại

CTV

Bên trong các hộp là rượu ngoại hạng sang, đắt tiền

CTV

Nhiều loại rượu nổi tiếng của Nga được vận chuyển trái phép về Việt Nam trên "chuyến bay giải cứu"

CTV

Ngoài rượu ngoại, hải quan cũng phát hiện nhiều đồng hồ, quần áo được vận chuyển trái phép trên chuyến bay QH 9195

Ctv

Hải quan còn phát hiện 424 hộp thuốc lá điện tử vận chuyển trên chuyến bay, toàn bộ số hàng hóa này không có chứng từ rõ ràng

CTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.