Vì sao AFC xếp Phan Tuấn Tài vào tốp 3 vua phá lưới U.23 châu Á?

Giang Lao
Giang Lao
04/06/2022 16:23 GMT+7

Sau lượt đầu tiên giải U.23 châu Á có 24 bàn được ghi, trong đó tiền đạo Cho Young-wook (U.23 Hàn Quốc ) ghi nhiều nhất (2 bàn), còn lại 22 cầu thủ ghi 1 bàn, trong đó có Phan Tuấn Tài của U.23 Việt Nam.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài của U.23 Việt Nam cũng là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất ở vòng chung kết giải U.23 châu Á năm nay (giây thứ 17 trận hòa U.23 Thái Lan 2-2), và nhanh thứ 3 trong lịch sử giải đấu (tính cả vòng loại) sau bàn của cầu thủ U.23 Hàn Quốc, Cho Jae-wan ghi giây thứ 12 (tại tứ kết gặp U.23 Malaysia năm 2018); và Marwan Farhad (UAE) trận gặp Oman ghi ngay giây thứ 7 ở vòng loại thi đấu tháng 10 năm ngoái.

AFC xếp Phan Tuấn Tài của U.23 Việt Nam đứng thứ 3 danh sách Vua phá lưới U.23 châu Á sau lượt đầu tiên

AFC

Dù chỉ ghi 1 bàn như 22 cầu thủ còn lại khác, nhưng hiện theo công bố danh sách giải vua phá lưới U.23 châu Á sau lượt đầu tiên với 8 trận đã đấu, hệ thống thống kê của LĐBĐ châu Á (AFC) đã xếp Phan Tuấn Tài xếp thứ 3 sau Kim Tae-hwan và Cho Young-wook (đều của U.23 Hàn Quốc).

“Thần đồng” Lee Kang-in bên phía U.23 Hàn Quốc nguy hiểm và đáng sợ như thế nào

Trong đó, Cho Young-wook đứng đầu vì ghi 2 bàn, xếp kế tiếp là Kim Tae-hwan và Phan Tuấn Tài cùng ghi 1 bàn, nhưng cả 2 cầu thủ này đều có thêm chỉ số phụ vượt các cầu thủ còn lại (cũng ghi 1 bàn) nhờ mỗi người đều có thêm 1 pha kiến tạo thành bàn.

Cụ thể, sau bàn mở tỷ số ngay giây thứ 17, Phan Tuấn Tài còn kiến tạo cơ hội cho tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tung cú vô lê bằng chân phải tuyệt đẹp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 73 trận gặp U.23 Thái Lan. Còn Kim Tae-hwan là cơ hội kiến tạo cho Cho Young-wook ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho U.23 Hàn Quốc trước U.23 Malaysia ở phút 90+2.

Nhờ các chỉ số phụ này, Kim Tae-hwan và Phan Tuấn Tài được AFC xếp lần lượt đứng thứ 2 và 3 sau Cho Young-wook trong danh sách vua phá lưới U.23 châu Á tính đến nay. Ngoài ra, AFC cũng xếp hậu vệ U.23 Hàn Quốc tạm xếp trên hậu vệ U.23 Việt Nam dù có số bàn thắng và kiến tạo ngang nhau cũng như số phút thi đấu bằng nhau, vì trong trận đã có nhiều cú sút trúng đích hơn (2 so với 1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.