Năm 2022, thông tin của gần 19.000 người từng làm việc cho chính phủ Anh trước khi Taliban tiếp quản Afghanistan (2021) đã bị gửi nhầm vào email của một người ngoài chính phủ. Danh sách này bao gồm cả thông tin về thân nhân của họ.
Đến tháng 8.2023, Bộ Quốc phòng Anh phát hiện một phần dữ liệu đã bị đăng lên Facebook. Đây được coi là một trong những vụ rò rỉ an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Anh.

Người dân sơ tán từ Afghanistan hồi năm 2021
ẢNH: REUTERS
Chính phủ dưới thời Thủ tướng Rishi Sunak (đảng Bảo thủ) đã tìm cách giữ kín vụ việc bằng các biện pháp pháp lý.
Tháng 9.2023, một thẩm phán ra lệnh "siêu cấm" – không chỉ cấm tiết lộ chi tiết vụ việc mà còn cấm cả việc đề cập đến sự tồn tại của lệnh này.
Một quan chức giấu tên ước tính tổng chi phí do vụ rò rỉ gây ra lên tới 2 tỉ bảng Anh (2,7 tỉ USD).
Bình luận (0)