Vì sao băng nhóm áo cam chọn 'đồng phục'? Ai thuê 'côn đồ nhí'?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
25/06/2020 12:30 GMT+7

Trí chọn màu áo cam để 'băng nhóm áo cam' của Trí không bị nhầm lẫn. Các đối tượng Trí thuê từ 13-14 tuổi, đa số là thanh thiếu niên không có việc làm, ở quê lên.

Ngày 25.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm Phan Vinh Thuận (18 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ P.11, Q.6), Trần Hoàng Pha (31 tuổi, ngụ KP4, P.An Lạc, Q.Bình Tân) vì liên quan đến 'băng nhóm áo cam' xông vào quán ốc ở Q.Bình Tân đập phá, đâm chém người.

Băng nhóm áo cam đập phá quán ốc được Trí "nhảm? tổ chức như thế nào?

Trước đó, cùng ngày, PC02 cũng phát thông báo truy tìm Dương Đại Trí, nghi can cầm đầu 'băng nhóm áo cam' xông vào quán ốc ở Q.Bình Tân đập phá, đâm chém người.
Đối tượng Pha
Nếu ai phát hiện Trí ở đâu thì tạm giữ và thông báo tới cơ quan công an theo địa chỉ Đội 7 - PC02, 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1; trung tá Trần Hoài Đức - Đội trưởng Đội 4 : 0909298686.

Truy tìm Trí “nhảm” - Nghi can cầm đầu băng nhóm áo cam đập phá quán ốc

Theo PC02, Trí đã kết nối với bạn bè nói rằng mình cần số lượng đông để đi đập phá, nên bạn bè của Trí kêu gọi trên mạng, thuê người cho Trí. Theo đó, Trí hứa những ai tham gia sẽ trả cho 100.000 đồng, 200.000, người cao nhất được trả 400.000 đồng. 
"Vì sợ nhầm lẫn nên Trí chọn màu áo cam để nhóm của Trí không bị nhầm lẫn. Các đối tượng Trí thuê từ 13-14 tuổi, đa số là thanh thiếu niên không có việc làm, ở quê lên", một trinh sát cho biết. 
Cơ quan công an cũng cho biết, với những đối tượng nhỏ tuổi chưa đủ tuổi thành niên sẽ cũng cố hồ sơ để xem xét có đưa vào trường giáo dưỡng hay không.
Hiện PC02 đang điều tra làm rõ đường dây thuê "băng nhóm áo cam" này. 

Công an nói về băng nhóm áo cam 200 người đâm chém loạn xạ ở quán ốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.