Vì sao ca sĩ đóng thuế... ít thế?

15/03/2007 22:15 GMT+7

Nếu có ai đó tình cờ đọc vào bảng kê khai thu nhập cá nhân của ca sĩ, mà đặc biệt là ca sĩ hàng "sao" hẳn sẽ phải thốt lên: "Sao mà ít thế!". Dù không nói ra song ai cũng hiểu, chỉ tính riêng cát - sê của ca sĩ ngôi sao cho một lần đi diễn trung bình đã lên đến trên 20 triệu đồng. Như vậy việc họ kê khai thu nhập hằng năm chỉ từ 300 - 500 triệu đồng là con số không thật.

"Chúng tôi không thể khai đúng sự thật..."

Khi chúng tôi đặt thẳng vấn đề là các anh chị có... khai man tổng thu nhập cá nhân mỗi năm hay không, chính các ca sĩ không dám khẳng định và cũng không phủ định. Phần lớn ca sĩ đều cho rằng bản thân họ không thể tự mình làm được việc đưa ra số tiền thấp hơn so với con số thực tế mà ngay cả các bầu show, các đơn vị tổ chức cũng "tiếp sức" cho việc này. Tại sao họ lại thổ lộ điều ấy?

 Lý do có lẽ cho đến nay trong giới showbiz nước ta ai cũng biết rằng có một số show diễn mà cả bầu show và ca sĩ vẫn thường làm việc với nhau... bằng miệng. Nghĩa là bầu show cứ việc: "Alô, em hả (ca sĩ A, C, B... nào đó) tới địa điểm... hát cho anh, chị 2, 3 bài với mức giá thỏa thuận...". Xong việc là bầu show chỉ việc... dúi vào tay ca sĩ một bao thư tiền mà chẳng cần giấy tờ hợp đồng hay hóa đơn gì cả. Hay có trường hợp ký hợp đồng nhưng cũng không cần hóa đơn. Về số tiền bỏ ra thì công ty tổ chức hay bầu show sẽ cấn trừ vào một việc khác. Về điều này, cả ca sĩ và bầu show đều không phải bị mất 10% thuế tạm thu ban đầu. Xem ra làm điều ấy cả hai cùng có lợi nên không ngại ngần để... bắt tay nhau. Với việc làm nói trên thì chuyện ca sĩ thu nhập số tiền lên đến bạc tỉ vào các show diễn như thế này thì Cục Thuế cũng đành... bó tay và khó lòng tìm ra bằng chứng. 

Nên chăng cho nghệ sĩ khai thuế hằng tháng?

Cho đến thời điểm này, khi nhìn vào danh sách top ten ca sĩ đóng thuế thu nhập thì Hồ Ngọc Hà đang đứng hạng nhất với số tiền 179.595.549đ. Một số người thắc mắc Hồ Ngọc Hà không thể có nhiều show hơn một số ca sĩ ngôi sao khác nhưng tại sao đóng thuế cao như vậy! Về điều này, Quang Minh (ông bầu của Hồ Ngọc Hà) cho biết: "Hà đóng thuế cao là do năm qua... trúng 2 show quảng cáo lớn nên số tiền đóng thuế cao hơn các ca sĩ khác. Thật ra ban đầu chúng tôi đã thống nhất dù thế nào thì mình vẫn khai thật các khoản thu để không phải lo lắng. Nếu khai không đúng cũng được, nhưng lỡ sau này Cục Thuế điều tra ra thì lại càng mệt. Theo tôi nguyên nhân của việc... khai  không đúng thu nhập của ca sĩ là do chúng ta vẫn sử dụng hệ thống thanh toán bằng tiền mặt. Vì vậy nếu ca sĩ có trốn thuế, khai man thì cũng không có cách nào quản lý. Ngoài ra, việc quyết toán thuế hằng năm cũng rất khó bởi Cục Thuế không thể có đủ người theo dõi hết tất cả các nghệ sĩ. Theo tôi nên chăng Cục Thuế nên cho nghệ sĩ khai báo thu nhập hằng tháng và quyết toán vào cuối năm thì việc quản lý thuế sẽ đỡ phức tạp hơn". 

Bên cạnh những lý do nêu trên, một số ca sĩ nói rằng cũng nên thông cảm cho họ vì nói là nhiều show, nhất là show tỉnh; song trên thực tế có nơi "treo đầu dê bán thịt chó"; có nơi ca sĩ đến được nhưng không hát do nhiều lý do; hay một số show diễn từ thiện không những không có tiền mà phải đóng thêm tiền... Nói chung là ca sĩ đang có... 101 lý do đưa ra để giảm bớt dư luận về việc kê khai thu nhập quá thấp như vậy. Vấn đề còn lại là Cục Thuế cần nghiên cứu thêm biện pháp để thu thuế hiệu quả hơn và  bản thân ca sĩ cũng phải có ý thức cao hơn về trách nhiệm công dân của mình trong nghĩa vụ đóng thuế.

Ông Nguyễn Thái Sơn - Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP.HCM:

Rất khó thu thuế ca sĩ nếu...


Hồ Ngọc Hà - ca sĩ đóng thuế thu nhập cá nhân cao nhất hiện nay - ảnh: Ngọc Hải
* Một số ca sĩ kê khai thu nhập chịu thuế TNCN thấp, cơ quan thuế làm cách nào để phát hiện các trường hợp khai man?

- Ông Nguyễn Thái Sơn: Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào một số kênh để phát hiện việc ca sĩ có kê khai thu nhập đủ hay không. Chẳng hạn dựa trên đơn xin cấp phép biểu diễn do cơ quan văn hóa thông tin cấp, các đơn vị tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp sẽ khấu trừ thuế tại nguồn, những tài liệu quảng cáo...

* Trường hợp đơn vị tổ chức biểu diễn "bắt tay" với ca sĩ trả tiền mặt thì cơ quan thuế kiểm tra như thế nào?

- Đúng là cơ quan thuế rất khó phát hiện được khi đơn vị tổ chức trả tiền mặt (không hóa đơn) cho ca sĩ. Không những vậy mà những ca sĩ ra nước ngoài, cơ quan thuế cũng không biết được là họ có biểu diễn hay không. Tuy nhiên, khi cơ quan thuế phát hiện một số điểm bất hợp lý chẳng hạn như ca sĩ này nổi tiếng hơn ca sĩ kia nhưng có mức thu nhập thấp hơn thì cơ quan thuế phải kiểm tra. Khi cơ quan thuế phát hiện có khai man thì sẽ xử lý nặng và hình thức cao nhất là chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Thanh Xuân
(thực hiện)

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.