Vì sao cần quy định cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng?

15/11/2025 11:44 GMT+7

Đưa nội dung cấm đầu tư kinh doanh đối với "thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" vào Điều 6 dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi) để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội" là một trong các đề xuất của Bộ Y tế và đại biểu quốc hội.

Cần có quy định cấm đầu tư kinh doanh TLĐT, TLNN

Về lý do cần có quy định cấm đầu tư kinh doanh đối với "thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng", Bộ Y tế cho biết, Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30.11.2024 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV quy định: "Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025…".

Vì sao cần quy định cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng?- Ảnh 1.

Cần các giải pháp hiệu quả bảo vệ giới trẻ trước tác hại của TLĐT, TLNN

ẢNH: P.V

Và tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 5.8.2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 giao Bộ Tài chính "rà soát và xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư" và "Đề xuất giải pháp bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, …".

Khẳng định sự cần thiết có quy định nêu trên, một chuyên gia phân tích về nguy cơ ma túy tổng hợp và hệ lụy an ninh trật tự, an toàn xã hội liên quan thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN): các thiết bị TLĐT, TLNN đang trở thành công cụ ngụy trang hoàn hảo để thực hiện hành vi phạm tội, đưa chất cấm vào trường học, nơi công cộng, giới trẻ. Nếu chúng ta không cấm kinh doanh thiết bị này, chúng ta đang gián tiếp cung cấp "vỏ bọc" cho tội phạm ma túy nhắm vào giới trẻ Việt Nam.

Theo chuyên gia, dự thảo luật Đầu tư sửa đổi hiện chỉ đưa thuốc lá truyền thống vào danh mục kinh doanh có điều kiện, mà không quy định cấm tuyệt đối đầu tư kinh doanh đối với TLĐT và TLNN là đi ngược Nghị quyết 173/2024/QH15 quy định "Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025"; đồng thời không thực hiện nhiệm vụ TTg CP giao tại quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 5.8.2025 về kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 173 của Quốc hội, theo đó giao Bộ Tài chính về rà soát và xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư và đề xuất giải pháp thống nhất với quy định của pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

Vì sao cần quy định cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng?- Ảnh 2.

Thực hiện môi trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe cộng đồng

ẢNH: LIÊN CHÂU

Ông Nguyễn Lân Hiếu (ĐBQH đoàn Bình Định) phân tích rõ mức độ nguy hiểm của TLĐT và TLNN: TLNN về bản chất vẫn là thuốc lá sợi và các hãng lớn chưa bao giờ chứng minh được nó ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống. Còn TLĐT là sản phẩm nguy hiểm, bởi TLĐT ở dạng dung dịch, không ai có thể kiểm soát được thành phần bên trong. Người bán có thể tùy ý cho thêm các chất gây nghiện, thậm chí là ma túy dạng lỏng, điều này vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, các sản phẩm này được thiết kế bắt mắt, sành điệu nên rất thu hút giới trẻ, đang bán tràn lan trên mạng, rất khó kiểm soát.

Ông Lân Hiếu cho rằng, cần coi đây là sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ ma túy, phải cấm theo tinh thần của Nghị quyết. Đồng thời, phải có cơ chế rà soát, không cho phép các sản phẩm này được bán công khai; và phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc khi sử dụng. 

TLĐT và TLNN đang làm tăng nguy cơ dẫn tới sử dụng thuốc lá điếu thông thường ở người trẻ. Nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên và người trẻ chưa bao giờ hút thuốc lá, nếu sử dụng TLĐT thì nguy cơ bắt đầu hút thuốc lá điếu thông thường cao hơn 3,5 lần so với với những người chưa từng sử dụng TLĐT.

Thực tế cho thấy, các quốc gia cho phép các sản phẩm TLĐT, TLNN và có chính sách về cấm bán cho trẻ vị thành niên đã thất bại trong việc ngăn chặn việc sử dụng trong giới trẻ. Ở các quốc gia này, việc sử dụng TLĐT cũng đã không đẩy nhanh sự suy giảm tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường; và một tỷ lệ lớn người sử dụng TLĐT là người dùng kép (sử dụng đồng thời TLĐT với các sản phẩm thuốc lá và/hoặc TLNN) thay vì bỏ hút thuốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.