Vì sao chưa thể tiêu hủy 21 con hổ, báo chết ở Khu du lịch Vườn Xoài?

Lê Lâm
Lê Lâm
03/10/2024 10:18 GMT+7

Sau khi 20 con hổ và 1 con báo chết, Khu du lịch Vườn Xoài liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng tiêu hủy nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua, vì sao?

Sau khi hàng loạt con hổ và báo đổ bệnh và chết ở Khu du lịch Vườn Xoài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), ngày 18.9, cơ sở này đã xin ý kiến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai được tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch bệnh, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Vì sao chưa thể tiêu hủy 21 con hổ, báo chết ở Khu du lịch Vườn Xoài?- Ảnh 1.

Chi cục Thú y vùng VI phối hợp cùng lực lượng thú y, kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai làm việc với Khu du lịch Vườn Xoài vào ngày 2.10

ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có ý kiến phản hồi. Vì vậy tại buổi làm việc với Chi cục Thú y Vùng VI vào sáng 2.10, đại diện Khu du lịch sinh thái Vườn tiếp tục kiến nghị được phép tiêu hủy 20 cá thể hổ và 1 cá thể báo đen đã chết.

Chờ xác định nguyên nhân

Sáng 3.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Văn Vinh, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết lý do chưa cho tiêu hủy do phải chờ xác định nguyên nhân chết. Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan xử lý vụ việc này.

Vì sao chưa thể tiêu hủy 21 con hổ, báo chết ở Khu du lịch Vườn Xoài?- Ảnh 2.

Một con hổ đang nuôi nhốt tại Khu du lịch Vườn Xoài

ẢNH: LÊ LÂM

Sáng cùng ngày, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai Trần Trọng Toàn đã ký văn bản gửi Khu du lịch Vườn Xoài cho ý kiến xử lý.

Cụ thể, văn bản cho biết theo Nghị định 160 của Chính phủ (năm 2013) việc xử lý động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, bị chết trong quá trình nuôi có 2 hướng:

Một là chuyển giao cho cơ quan khoa học, cơ sở đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành để nghiên cứu, lưu giữ, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng.

Hai là tiêu hủy đối với trường hợp cá thể động vật hoang dã chết do bệnh dịch hoặc không thể xử lý theo phương án quy định.

Vì sao chưa thể tiêu hủy 21 con hổ, báo chết ở Khu du lịch Vườn Xoài?- Ảnh 3.

Con báo đen duy nhất còn sống tại Khu du lịch Vườn Xoài.

ẢNH: LÊ LÂM

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai biện pháp xử lý đối với 20 con hổ và 1 con báo nói trên, Sở TN-MT đề nghị Khu du lịch Vườn Xoài bổ sung kết quả xét nghiệm đối với 3 cá thể đã lấy mẫu xét nghiệm trước đó; đồng thời phối hợp với các đơn vị có chức năng xác định rõ nguyên nhân chết của 18 cá thể còn lại.

20 con hổ chết ở Khu du lịch Vườn Xoài: Xử lý thế nào?

Trong thời gian chưa có phương án xử lý 20 con hổ và 1 con báo bị chết, đề nghị khu du lịch tiếp tục thực hiện bảo quản lạnh nhằm đảm bảo mẫu vật được nguyên vẹn, thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng nhằm tránh lây lan dịch bệnh đến các loài khác.

2 mẫu hổ chết tại Khu du lịch Vườn Xoài nhiễm cúm H5N1

Tối 2.10, Trung tâm Chẩn đoán thú y T.Ư đã thông báo kết quả xét nghiệm đối với 2 mẫu hổ chết tại Khu du lịch Vườn Xoài. Theo đó 2 mẫu có kết quả dương tính với vi rút cúm H5N1.

Vì sao chưa thể tiêu hủy 21 con hổ, báo chết ở Khu du lịch Vườn Xoài?- Ảnh 4.

Cổng vào Khu du lịch Vườn Xoài

ẢNH: LÊ LÂM

Khu du lịch Vườn Xoài nuôi tổng cộng 42 con hổ và 2 con báo. Từ ngày 8.9 đến nay đã có 20 con hổ và 1 con báo bị chết.

Khu du lịch Vườn Xoài được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn năm 2017 với tổng diện tích gần 2,3ha. Gồm 6 loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và 34 loài động vật không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.