Góc ký họa:

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?

08/02/2026 07:45 GMT+7

Ít ai biết nhà vườn An Hiên từng là phủ của công chúa triều Nguyễn. Đặc biệt, trên cổng có hổ phù và hình con dơi sải cánh tượng trưng cho phúc lành.

Nằm ở bờ bắc sông Hương, gần chùa Thiên Mụ, An Hiên (hiên nhà bình an) là một trong những nhà vườn cổ nhất còn được bảo tồn khá tốt ở Huế. Theo tài liệu của gia đình, nơi đây trước năm 1895 là phủ công chúa con vua Dục Đức; từ năm 1936 - 1997 là nhà của vợ quan tuần phủ Hà Tĩnh.

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 1.

Trên cổng có hổ phù, dơi sải cánh nhằm mục đích cầu phước lành, xua tà - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Cổng nhà vườn An Hiên có thể được xem là biểu tượng đẹp bậc nhất của kiến trúc nhà vườn cố đô. Cổng gỗ "thượng song hạ bản" (trên song thưa lấy gió, dưới bản gỗ kín che chắn). Hai trụ cổng có câu đối. Nhìn lên trên, vòm cổng có trang trí hổ phù. Trên nữa là hoành cuốn thư nổi với hai chữ "An Hiên" bằng chữ Hán và hình con dơi sải cánh. Phần lớn chi tiết đều được khảm sành sứ. Đây là những biểu tượng trang trí quen thuộc của mỹ thuật truyền thống: Hổ phù để trấn giữ, xua tà. Cuốn thư tượng trưng cho tri thức, văn hóa. Dơi tượng trưng cho "Phúc". Trong tiếng Hán dơi là "bức", âm đọc giống chữ phúc. Dơi trên cổng là "Phúc đáo môn" (Phúc đến cửa) nhằm cầu mong sự may mắn và tốt lành.

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 2.

Đây là một trong những nhà vườn cổ nhất ở Huế được bảo tồn khá tốt - ký họa của KTS Hoàng Dũng

Bước qua cổng gạch cuốn vòm là lối đi với vòm cây xanh mát phủ rợp trên đầu. Ở An Hiên, "vườn" như lớp cách nhiệt mềm: làm dịu ánh sáng, điều tiết gió.

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 3.

Từ cổng vào nhìn ra dòng Hương giang - ký họa của KTS Hoàng Dũng

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 4.

Hồ thả súng trước nhà - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Khách muốn vào nhà phải đi vòng qua tấm bình phong (đục rỗng chữ "Thọ" ở giữa và "Song hỷ" hai bên). Đây cũng là cách kiến trúc Huế "làm chậm" nhịp tiếp cận, tạo độ kín đáo và một ngưỡng chuyển giữa không gian công cộng và riêng tư. Trước nhà là hồ thả súng gió thổi qua sẽ làm mát vùng cửa vào. Theo phong thủy, bình phong chính là "tiền án" bảo vệ, che chắn hung khí; hồ sen là "minh đường" tụ thủy, tụ tài lộc, sinh khí.

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 5.

Trước nhà là hồ thả súng, làm mát không khí - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 6.

 Toàn nhà có 48 cây cột và hệ vì kèo bằng gỗ mít - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Công trình là nhà rường 3 gian 2 chái, hệ khung bằng gỗ mít (liên kết bằng mộng, không dùng đinh tán). Mái lợp ngói liệt (làm bằng đất sét, mỏng, lợp nhiều lớp, cách nhiệt tốt, sử dụng phổ biến trong nhà rường truyền thống), bờ nóc đắp rồng chầu, giữa đỉnh mái có hoa sen cách điệu. Nơi đây còn treo bức hoành phi 4 chữ "Văn Võ Trung Hiếu" do vua Bảo Đại ban, nhiều bài thơ của vua Thành Thái…

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 7.

Hệ thống vì kèo được chạm trổ tinh vi - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Vì sao có dơi sải cánh trên cổng nhà vườn An Hiên ở Huế?- Ảnh 8.

Đây là căn nhà rường 3 gian 2 chái khá đặc trưng ở miền Trung - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.