Vì sao có những người trẻ thích sống chung với bố mẹ?

23/05/2023 11:30 GMT+7

Giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao khiến nhiều người trẻ cảm thấy đau đầu. Và sau một thời gian ở riêng, họ quyết định dọn về sống chung với gia đình.

Theo tờ The Guardian ngày 20.5, ngày càng có nhiều người trẻ ở Anh lựa chọn việc sống chung với bố mẹ. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai. 

Nguyên nhân của xu hướng này là vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá thuê nhà tăng vọt.

Theo đó, những người mới thuê nhà sẽ phải trả thêm 125 bảng Anh (khoảng 155 USD, tức 3,6 triệu đồng), chiếm 11,1% so với chi phí cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, lạm phát giá lương thực tại Anh cũng tăng lên thời gian qua. 

Katharine Hill, Giám đốc tổ chức từ thiện Care for the Family, cho biết: "Nhận thức của mọi người đang thay đổi. Việc sống chung với gia đình, hiện nay lại được nhìn nhận như nhu cầu thiết thực. Đây là quyết định sáng suốt, giúp người trẻ có nhiều khả năng được người thân giúp đỡ về mặt tài chính hơn". 

Thế hệ thích sống chung với bố mẹ - Ảnh 1.

Vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá thuê nhà tăng vọt nên nhiều người trẻ chọn sống với gia đình

CHỤP MÀN HÌNH TRANG PEXELS

Chloe Kerfoot (21 tuổi) cho biết từng ra ở riêng, nhưng sau đó đã quay về sống với bố mẹ. Chloe Kerfoot cho rằng nhờ vậy đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn. "Tôi và gia đình khá thân thiết, mọi người luôn yêu thương và ủng hộ tôi. Có thêm thành viên, công việc trong nhà được san sẻ bớt, tôi có nơi ở thoải mái, đôi bên cùng có lợi", Chloe Kerfoot chia sẻ.

Còn Hanna (27 tuổi) chia sẻ: "Tôi muốn có nơi ở, không gian của riêng mình nên trước đây từng thuê chung nhà với một vài người, nhưng tài chính là rào cản lớn nhất. Tôi không đủ khả năng mua nhà ở khu vực gần gia đình, bạn bè và vẫn đang cố gắng dành dụm tiền. Và khi tiền thuê nhà tăng gấp đôi, tôi có cảm giác như phải trả thêm thuế đối với người sống một mình vậy".

Từ đó, Hanna quyết định dọn về sống với gia đình. "Sống chung với gia đình có nhiều thuận lợi hơn. Tôi không còn phải trang trải tiền thuê nhà ở", Hanna nói.

Joe Pollitt (24 tuổi) thì nói: "Chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, rất khó để ở một mình và tự chi trả các khoản tiền. Và việc sống với gia đình là một lựa chọn đúng đắn". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.