Vì sao Đường Tăng đẹp trai nhất Tây du ký 1986 bị ghẻ lạnh?

10/11/2021 14:31 GMT+7

Cùng tái hiện nhân vật của mình trong phim tại các sự kiện thương mại, trong khi đồng nghiệp được tung hô thì Từ Thiếu Hoa bị chê 'ăn mày quá khứ'.

Gần đây Từ Thiếu Hoa thường xuyên tham gia các sự kiện thương mại với hình tượng Đường Tăng trong phim Tây du ký. Một số bức ảnh lưu truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ông đã hát bài Tình nhi nữ nổi tiếng trong phim khi xuất hiện ở Vân Nam. Dấu ấn thời gian đã hiện rõ ở vóc người phốp pháp và nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng ông lại tỏ vẻ thân thiện, tích cực xuống phía dưới sân khấu để giao lưu cùng khán giả.

Gần đây trang ifeng đăng hình một cô gái sành điệu chụp cùng với nam nghệ sĩ ở hậu trường sự kiện. Từ Thiếu Hoa cạo đầu, mặc áo cà sa, cổ đeo chuỗi hạt và chân đi giày vải. Dù đứng cạnh người đẹp nhưng ông vẫn giữ hình ảnh "cao tăng đời Đường", giữ khoảng cách với cô gái, hai tay chắp trước ngực nghiêm trang. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên nhập vai quá nghiêm túc. Chỉ biểu diễn trong sự kiện bình thường mà ông cũng chuẩn bị chu đáo từng chi tiết nhỏ. Nam diễn viên sinh năm 1958 dù có nhiều vai diễn khác nhau nhưng vẫn được khán giả nhớ nhất với vai Đường Tăng.

Hình ảnh Đường Tăng kinh điển khắc sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả

Weibo

Tuy nhiên không ít khán giả khó chịu với việc “ăn mày dĩ vãng” của Từ Thiếu Hoa khi biết câu chuyện từ bỏ vai Đường Tăng khi xưa của ông.

Phim Tây du ký 1986 có đến ba diễn viên đảm nhận vai Đường Tăng là Từ Thiếu Hoa, Uông Việt và Trì Trọng Thoại. Không chỉ khác biệt ngoại hình mà câu chuyện cuộc đời của mỗi người cũng khác nhau. Uông Việt là Đường Tăng kém sắc nhất và sự nghiệp cũng không tỏa sáng vì đam mê vượt quá khả năng của mình. Ông từng mong muốn trở thành diễn viên điện ảnh nên từ chối nhiều cơ hội ở truyền hình. Trong khi đó Trì Trọng Thoại lấy được vợ đại gia là doanh nhân Trần Lệ Hoa và sống cuộc đời sung túc.

Từ Thiếu Hoa là người được chọn đóng Đường Tăng đầu tiên vì dung mạo tuấn tú, khả năng diễn xuất tốt. Ông từng học múa ba lê từ năm lên 8 tuổi, được chọn biểu diễn nhạc kịch ở Cung thiếu niên Thanh Đảo (Trung Quốc). Khi ông tốt nghiệp cấp hai thì được nhận vào trường nghệ thuật chuyên nghiệp, rồi đoàn kịch nói tỉnh Sơn Đông. Sau vai diễn điện ảnh đầu tiên, Từ Thiếu Hoa lọt vào mắt xanh của đạo diễn Dương Khiết, trở thành Đường Tăng đẹp trai nhất trong phim năm 22 tuổi. Khi đó, truyền thông Hồng Kông từng ca ngợi ông là nam diễn viên trẻ Trung Quốc số một. Tuy nhiên chỉ đóng được khoảng 8-9 tập thì ông bất ngờ bỏ vai. Theo thông tin là ông nhận được thư thông báo của trường đại học nên muốn quay về hoàn thành nốt con đường học tập.

Từ Thiếu Hoa chụp ảnh cùng khán giả hâm mộ

Weibo

Đoàn phim Tây du ký 1986 thực hiện trong thời gian dài với chi phí tốn kém cho các khoản hóa trang, đạo cụ, bối cảnh, hiệu ứng… nên lương diễn viên, nhân viên khá thấp. Thời đó các diễn viên chính có thù lao 80 tệ/tập. Vì nhân vật Đường Tăng không cần hóa trang nhiều nên được trả 75 tệ/tập. Điều này khiến Từ Thiếu Hoa bất mãn, cảm thấy mình bị đối xử thiệt thòi nên thắc mắc với đạo diễn. Theo Sohu, Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) tiết lộ lúc đó Từ Thiếu Hoa đòi tăng thêm 10 tệ/tập nhưng đạo diễn Dương Khiết chỉ có thể tăng 5 tệ/tập mà thôi. Vì vậy nhân chuyện học hành nên ông đã bỏ vai.

Cả đoàn phim lúc bấy giờ đều cho rằng Từ Thiếu Hoa hành xử quá đáng. Trong thời gian quay, các nhân vật khác phải hóa trang đặc biệt và thực hiện nhiều cảnh quay hành động thì vai Đường Tăng tương đối nhẹ nhàng. Thậm chí ông còn nhận ưu ái đặc biệt hơn người khác. Khi đó, Từ Thiếu Hoa quá gầy nên có chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Mỗi ngày bữa ăn của ông đều bổ sung nhiều thịt heo. Chỉ sau một tháng tẩm bổ tích cực của đoàn phim, nam diễn viên đã thay đổi vóc dáng thấy rõ, khuôn mặt tròn tròn trở thành hình ảnh ấn tượng trong phim.

Từ Thiếu Hoa hóa thân thành Đường Tăng luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại nhiều sự kiện

Weibo

Việc bất ngờ bỏ vai của ông khiến đoàn phim gặp khủng hoảng, phải cấp tốc tìm diễn viên thay thế. Cũng vì hành động nóng vội này mà cả đoàn phim ghẻ lạnh với Từ Thiếu Hoa, hạn chế mời ông đến các buổi họp mặt kỷ niệm của đoàn. Nhiều khán giả bất mãn và công kích khi nam diễn viên tuổi xế chiều nhiều lần kiếm tiền từ vai diễn đã bị bỏ ngang nửa chừng.

Tuy có nhiều lợi thế khi còn trẻ nhưng sự nghiệp của Từ Thiếu Hoa sau này không để lại nhiều ấn tượng. Bù lại ông có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Từ Thiếu Hoa quen biết người vợ Dương Côn khi ở đoàn kịch nói Sơn Đông. Chuyện tình đẹp của hai người kéo dài 7 năm. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ông bất ngờ quyết định kết hôn. Thời điểm đó Từ Thiếu Hoa đã là nghệ sĩ nổi tiếng nên dù tuổi còn trẻ nhưng vẫn được lãnh đạo cấp cho một căn phòng 10m2. Cả hai đã cùng nhau trải qua hơn 37 năm hôn nhân hạnh phúc.

Hóa trang cho nhân vật Đường Tăng trên phim trường Tây du ký 1986

Weibo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.