Vì sao Hà Nội chưa báo cáo Thủ tướng kết quả đấu giá 3 mỏ cát?

Mai Hà
Mai Hà
06/12/2023 17:02 GMT+7

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho rằng, việc rà soát kết quả đấu giá 3 mỏ cát tại sông Hồng cần thêm thời gian, nên thành phố đã báo cáo Thủ tướng cho phép lùi thời gian báo cáo tới 15.12.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều nay 6.12, báo chí nêu câu hỏi với ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, liên quan đến việc giá trúng đấu giá 3 mỏ cát cao gấp vài chục đến vài trăm lần giá khởi điểm. 

Trước đó, Thủ tướng đã chỉ đạo Hà Nội kiểm tra, rà soát để ngăn chặn nguy cơ lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20.11.

Vì sao Hà Nội chưa báo cáo Thủ tướng kết quả đấu giá 3 mỏ cát? - Ảnh 1.

Một bến bãi tập kết cát sau khi hút dưới lòng sông Hồng lên ở Q.Bắc Từ Liêm

LÊ QUÂN

Báo chí cũng đề nghị ông Hải làm rõ đến nay kết quả rà soát đấu giá ở 3 mỏ cát trên thế nào, việc đánh giá trữ lượng có chính xác không? Có thể lý giải giá trúng thầu cao gấp hàng trăm lần so với giá khởi điểm?

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hà Minh Hải, thành phố đã giao cho Sở TN-MT rà soát đánh giá trữ lượng 3 mỏ Châu Sơn, Liên Mạc, Tây Đằng - Minh Châu.

Ngày 17.11, Sở TN-MT có văn bản báo cáo, qua rà soát cho biết đây là vấn đề lớn liên quan nhiều đơn vị nên cần thời gian nghiên cứu, đánh giá từ trữ lượng đến lập hồ sơ, để có kết quả báo cáo Thủ tướng.

Ngày 21.11, UBND TP.Hà Nội có văn bản giao Thanh tra thành phố làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành để tiếp tục rà soát, đánh giá. 

"Do cần thời gian rà soát, nghiên cứu đầy đủ, nên Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng cho phép tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 15.12", ông Hải nêu.

Phiên đấu giá 3 mỏ cát nêu trên diễn ra từ 9 giờ ngày 5.11, kéo dài xuyên đêm đến rạng sáng ngày 6.11, chốt giá trúng đấu giá gần 1.700 tỉ đồng. Số tiền trúng đấu giá này đã gấp cả trăm lần giá khởi điểm.

Theo khảo sát của Thanh Niên, trong khi giá cát thương phẩm chở đến chân công trình tại các địa phương khu vực dọc sông Hồng chỉ trên dưới 100.000 đồng/m3, giá cát trúng đấu giá lại lên đến gần 1 triệu đồng/m3 là bất thường.

Đơn cử, mỏ cát Châu Sơn có trữ lượng cát được cấp quyền khai thác hơn 700.000 m3, giá khởi điểm gần 2,9 tỉ đồng, bước giá đấu là 144 triệu đồng. Sau 89 vòng đấu giá, đơn vị trúng đấu giá với kết quả gần 400 tỉ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm.

Doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát Châu Sơn là Công ty CP Đầu tư thương mại Việt Sơn. Theo đăng ký kinh doanh, công ty này có trụ sở tại Lô BT 5 - OBT07, khu đô thị Nam Võ Cường, đường Lý Thánh Tông (P.Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.