Vì sao hàng xuất khẩu Trung Quốc tồn ở Lạng Sơn tăng nhanh sau tết?

11/02/2022 15:15 GMT+7

Số xe Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu 5 ngày liên tiếp">hàng xuất khẩu Trung Quốc tồn ở Lạng Sơn tiếp tục tăng nhanh từ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần dù địa phương này vẫn đang duy trì hoạt động 3 cửa khẩu thông quan với Trung Quốc.

Báo cáo mới nhất cập nhật đến 8 giờ sáng nay 11.2, của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, tổng số phương tiện chở hàng xuất khẩu còn tồn ở các cửa khẩu là 1.646 xe, tăng 132 xe so với ngày 10.2. Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn 877 xe, Cửa khẩu Tân Thanh tồn 757 xe và Cửa khẩu Chi Ma tồn 2 xe.

Số xe hàng xuất khẩu ở Lạng Sơn tăng nhanh sau tết Nguyên đán Nhâm Dần do doanh nghiệp đưa lên quá nhiều, vượt năng lực thông quan tại các cửa khẩu

Vấn tâm

Thống kê trong ngày 10.2, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã thông quan, xuất khẩu được 63 xe, trong đó 62 xe chở hoa quả và 1 xe chở các mặt hàng khác. Cửa khẩu Tân Thanh xuất khẩu được 32 xe.

Ở chiều ngược lại, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã làm thủ tục nhập khẩu từ Trung Quốc 308 xe hàng, Cửa khẩu Tân Thanh nhập khẩu 27 xe hàng.

Đáng lưu ý, từ sau kỳ nghỉ tết đến nay, số lượng xe chở hàng xuất khẩu ở Lạng Sơn đang tăng nhanh trở lại.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết từ ngày 3.2 đến nay, Lạng Sơn có 3 cửa khẩu, gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Chi Ma đang có hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc.

Tuy nhiên, năng lực thông quan của các cửa khẩu hiện nay không tăng hơn so với thời điểm trước tết Nguyên đán Nhâm Dần, dao động trên dưới 100 xe/ngày. Trong khi đó, lượng xe hàng từ nội địa đưa lên là rất lớn.

“Nguyên nhân chính khiến số lượng xe hàng xuất khẩu Trung Quốc tồn ở Lạng Sơn đang tăng nhanh từ sau tết Nguyên đán Nhâm Dần vẫn là do các doanh nghiệp đưa hàng lên quá nhiều, vượt quá năng lực thông quan của các cửa khẩu”, ông Duy nói.

Cũng theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ 8 giờ ngày 10.2 đến 8 giờ ngày 11.2, các doanh nghiệp đưa lên Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 132 xe chở hàng; tại Cửa khẩu Tân Thanh là 83 xe chở hàng. Trong đó, nhiều nhất là xe chở các loại trái cây xuất khẩu như thanh long, dưa hấu, xoài và một số nông sản khác như: hạt sen, sắn, ớt...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.