Hiếm có dự án đầu tư nước ngoài nào ở VN được dư luận đón chờ như dự án của Intel. Không chỉ báo giới VN quan tâm, những ngày này, chỉ cần gõ vào các trang tìm kiếm Yahoo hay Google, hàng "núi" thông tin về dự án của Intel ở VN lập tức đổ về. AFP (Pháp), BBC (Anh), AP, ABC (Mỹ), Nikkei (Nhật), Bloomberg (Đức) và nhiều hãng thông tấn khác trong khu vực châu Á đều đưa tin về sự kiện này. Buổi lễ công bố ngày 28/2 cũng thu hút hàng chục nhà báo từ các hãng thông tấn lớn trên thế giới như Reuters, Times, AP, AFP, Bloomberg...
Vì sao Intel chọn VN? Trả lời câu hỏi này trong buổi họp báo, Chủ tịch Intel, ông Craig Barrett cho biết: "Chúng tôi lựa chọn địa điểm này trong số 150 quốc gia khảo sát. Chúng tôi có một nhóm chuyên tìm hiểu điều kiện, cơ hội đầu tư trên khắp thế giới. Sau khi nghiên cứu kỹ, chúng tôi chọn VN vì ở đây hội đủ tất cả những yếu tố thuận lợi cho việc đầu tư của chúng tôi. Đó là nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, sự cam kết và sẵn sàng hỗ trợ của chính quyền tại đây. Chúng tôi xem xét tất cả các điều kiện và kết quả là rất tích cực...".
|
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng trong buổi trao giấy phép đầu tư cho Intel nhận xét: "Tôi tin rằng đây là quyết định đúng của Tập đoàn Intel vì VN là quốc gia có dân số khá đông, tỷ lệ dân số trẻ cao và có trình độ. Kinh tế VN tăng trưởng cao và liên tục. VN có một nền chính trị, xã hội ổn định, đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dự án này không những có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình thực hiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước". |
Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip bán dẫn (ATM) là khâu rất quan trọng trong quá trình sản xuất của Intel. Đây là khâu cuối cùng trước khi sản phẩm của Intel đến với người tiêu dùng và cần đến công nghệ cao. Intel hiện có những nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại Malaysia, Philippines, Trung Quốc, Costa Rica và nay là Việt Nam.
Là đối tác nhiều năm của Intel, ông Hoàng Minh Châu - Phó tổng giám đốc FPT không ngần ngại đánh giá đây là sự kiện rất quan trọng cho ngành công nghệ thông tin VN. Ông Châu nói: "Sự kiện này như một sự khẳng định với thế giới về nỗ lực cải thiện môi trường để thu hút đầu tư của nước ta. Việc Intel đầu tư vào VN sẽ là động cơ mạnh mẽ kéo ngành công nghiệp công nghệ thông tin VN đi lên". Đại diện cho Tập đoàn Nidec (Nhật Bản) ở VN, ông Kunihiko Nishihara - Tổng giám đốc Công ty Nidec Tosok Vietnam cũng không giấu niềm vui: "Chúng tôi cũng vừa quyết định đầu tư 500 triệu USD vào Khu công nghệ cao TP.HCM và Chủ tịch tập đoàn của chúng tôi tuyên bố trong vòng 5 năm sẽ nâng mức đầu tư lên đến 1 tỉ USD. Việc Intel có mặt ở đây cho thấy rõ ràng triển vọng của chúng tôi là không nhỏ".
Các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng đánh giá, việc mời được Intel vào đầu tư là thành công lớn của VN trong việc cải thiện cách nhìn của thế giới về môi trường kinh doanh tại đây.
Trung Bình
Bình luận (0)