Vì sao khách qua Tân Sơn Nhất dịp tết phá đỉnh 2019 nhưng không 'cháy' taxi?

07/02/2023 10:37 GMT+7

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão từ 15.1 - 1.2 vừa qua, lượng hành khách đến TP.HCM qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất trung bình 63.000 khách/ngày. Đặc biệt, từ 25 - 31.1 (nhằm mùng 4 - mùng 10 âm lịch), lượng khách tăng lên đến 80.000 đến 95.000 khách/ngày.


Báo cáo UBND TP.HCM, Sở GTVT TP và Cảng vụ Hàng không miền Nam về kết quả sử dụng tạm khu đất tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đánh giá mặc dù lượng hành khách tăng gấp đôi ngày thường nhưng nhờ có bãi đệm ngay sát sân bay đã giúp các hãng taxi điều tiết xe di chuyển nhanh chóng vào cảng, góp phần giải tỏa hành khách. Nhờ đó, tình trạng thiếu xe gần như không còn xảy ra.

Vì sao khách qua Tân Sơn Nhất dịp tết phá đỉnh 2019 nhưng không 'cháy' taxi? - Ảnh 1.

Bãi đệm tiếp nhận khoảng 91 taxi các loại. Các hãng taxi chỉ trả chi phí điện, nước do tài xế sử dụng, Cảng Tân Sơn Nhất không thu bất cứ loại phí nào

K.L

Theo lãnh đạo Cảng Tân Sơn Nhất, ngay sau khi được Cảng vụ Hàng không miền Nam bàn giao khu đất, Cảng Tân Sơn Nhất đã khẩn trương triển khai phương án khai thác đề ra trước đó. Tính đến thời điểm hiện nay, việc sử dụng khu đất đúng mục đích, đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, trước khi có bãi đệm, lượng lớn taxi đậu tràn lan quanh khu vực đường Bạch Đằng, khu A75 làm ảnh hưởng lớn đến giao thông, an ninh trật tự cũng như cuộc sống của người dân khu vực. Kể từ khi bãi đệm được đưa vào sử dụng, xe taxi đã có nơi tập kết để thuận tiện quản lý, đồng thời có thể liên tục di chuyển vào phục vụ hành khách. Trong giai đoạn cao điểm, các hãng taxi đã phục vụ từ 7.000 - hơn 10.000 lượt hành khách/ngày nhưng tình trạng thiếu xe rất ít xảy ra.

Chật ních người chờ cả tiếng lấy hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm

Phía Cảng Tân Sơn Nhất đánh giá, bãi đệm cho taxi đã góp phần giải quyết được tình trạng thiếu xe tại cảng, giải tỏa áp lực giao thông và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư tại khu vực gần khu đất. Dự kiến, vào dịp cao điểm lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ 52.000 khách/ngày, sẽ cần lượng xe tương ứng như trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Do đó, việc duy trì bãi đệm taxi là rất cần thiết để tránh tình trạng thiếu xe.

Với những kết quả tích cực đã đạt được, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đang đề nghị UBND TP, các sở, ban ngành và cơ quan chức năng cho phép tiếp tục sử dụng bãi đệm để phục vụ hành khách trong dịp cao điểm lễ 30.4 - 1.5 và hè 2023 sắp tới. Trường hợp được bàn giao luôn khu đất để duy trì hoạt động lâu dài cho bãi đệm taxi sẽ giúp giảm triệt để tình trạng ùn tắc, thiếu phương tiện đưa/đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo chỉ đạo trước đó của UBND TP, bãi đệm taxi này được tổ chức thí điểm trong vòng 1 tháng trong dịp Tết Nguyên đán. Qua 1 tháng, TP sẽ đánh giá vấn đề hiệu quả của bãi đệm để tiếp tục nghiên cứu giao cho Cảng Tân Sơn Nhất khai thác lâu dài.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.