Vì sao Kimmich là một trong những cầu thủ toàn diện nhất nước Đức?

Văn Trình
Văn Trình
25/08/2022 07:45 GMT+7

Trưởng thành từ học viện của CLB Stuttgart , suốt nhiều năm qua, Joshua Kimmich đã có những bước tiến vượt bậc và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức ?

Ngày 5.3.2016, dưới sự chứng kiến của 81.359 khán giả có mặt trên sân vận động Signal Iduna Park, cuộc chạm trán của Borussia Dortmund Bayern Munich đã diễn ra hấp dẫn. Tuy vậy, suốt 90 phút căng thẳng, cả hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Sau trận đấu, các cầu thủ của cả hai đội tiến đến bắt tay nhau theo thông lệ bình thường. Giữa những người đang đứng trên sân ấy, có một nhân vật đã không hài lòng và người ta thấy ông hầm hầm lao về phía Joshua Kimmich. Ông chính là Pep Guardiola - HLV của Bayern Munich vào thời điểm đó.

Trong phong cách đặc trưng của mình, Pep Guardiola mở to đôi mắt và mắng mỏ cầu thủ khi đó mới 21 tuổi. Sau hơn 6 năm, Pep Guardiola đã rời Bayern Munich để đến Ngoại hạng Anh dẫn dắt Manchester City. Và cũng bằng chính khoảng thời gian ấy, Joshua Kimmich - cầu thủ bị Pep mắng ngày nào đang phát triển một cách vượt bật và trở thành trụ cột của cả Bayern Munich lẫn đội tuyển Đức.

NGƯỜI THỪA KẾ CỦA PHILIPP LAHM

Gắn bó với Bayern Munich trong một khoảng thời gian dài, tuy nhiên, ít người biết rằng, cầu thủ sinh năm 1995 là cầu thủ thuộc học viện của CLB Stuttgart. Kimmich gia nhập học viện này vào năm 2007, khi đó, Kimmich mới là một cậu bé 12 tuổi. Trong 6 năm ăn tập ở Stuttgart, Kimmich đã có những bước tiến vượt bậc và cầu thủ này liên tục tỏa sáng ở các giải đấu dành cho lứa tuổi U.17 và U.19. Kimmich đã ghi 8 bàn thắng và có đến 12 pha kiến ​​tạo trong 57 trận ra sân. Chính những thống kê nổi bật đó đã giúp Kimmich lọt vào “mắt xanh” RB Leipzig - đội khi đó vẫn còn đang chơi ở giải hạng Ba của Đức.

Năm 2013, Kimmich có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi RB Leipzig đối đầu với đối thủ SpVgg Untherhaching. Xuyên suốt mùa giải đầu tiên của mình, Kimmich đã có 28 lần ra sân, ghi 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo, qua đó góp công giúp RB Leipzig giành quyền lên chơi ở giải hạng Hai.

Trong lúc Joshua Kimmich vừa có những thành công đầu tiên ở giải hạng Hai nước Đức cùng RB Leipzig, ở Bayern Munich, đội trưởng của “Hùm xám” là Philipp Lahm đã bước sang tuổi 32 và Pep Guardiola đang tìm kiếm người có khả năng để thay thế cho cầu thủ này. Bỏ qua nhiều cầu thủ tên tuổi ở châu Âu khi đó, Pep Guardiola đã tìm đến Joshua Kimmich - một cái tên hoàn toàn xa lạ với người hâm mộ.

Tôi đã nghĩ rằng người đại diện của mình đang nói đùa. Tôi 20 tuổi và vẫn chơi ở giải hạng Hai. Tại sao họ muốn có được tôi khi họ có thể có mọi cầu thủ trên thế giới?", Kimmich nhớ lại trong khoảnh khắc mà Bayern Munich liên hệ mình.

PEP GUARDIOLA “MÀI DŨA” KIMMICH RA SAO?

Trước nhiều ánh nhìn không tốt hướng về mình, Pep Guardiola vẫn quyết tâm mang về cái tên Joshua Kimmich. Năm 2015, cầu thủ trẻ người Đức cầm trên tay chiếc áo của “Hùm xám” và kể từ đó, sự nghiệp của anh đã bước sang một chương mới.

Với tài năng và tầm nhìn của mình, Guardiola đã mang đến cho cầu thủ vừa gia nhập Bayern Munich những chiến thuật sắc sảo và biến anh trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới như hôm nay. Trong các buổi tập, HLV người Tây Ban Nha luôn giúp Kimmich cải thiện khả năng nhận thức về không gian. Đồng thời, các bài tập liên quan đến việc phản xạ để đối phó với những tình huống chuyển đổi trạng thái bất ngờ trên sân cũng được Pep Guardiola mang đến cho Kimmich.

Trong mùa giải cuối cùng của mình tại nước Đức, Pep Guardiola đã “mài dũa” Kimmich bằng cách cho cầu thủ người Đức chơi ở nhiều vị trí khác nhau như hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ trung tâm và cả tiền vệ phòng ngự. Đáp lại kỳ vọng của Pep, Kimmich phát triển không ngừng và trở thành một cầu thủ hoàn hảo, có thể chơi ở mọi vị trí trên sân.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, đây là vị trí mà Kimmich chơi nhiều nhất kể từ khi khoác lên mình màu áo của “Hùm xám” với tổng cộng 9540 phút trong 110 trận đấu. Anh đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của nhà đương kim vô địch nước Đức và trở thành một mắt xích quan trọng trong việc chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang tấn công. Khi so sánh những thông số tranh chấp tay đôi, phá bóng, đánh chặn,.. với những tiền vệ phòng ngự nổi bật nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại như Rodri, Casemiro và Fabinho, Kimmich không thua kém bất kỳ cái tên nào. Hơn thế, ở các tình huống tấn công, Kimmich cũng tỏ ra nổi bật ở khoản kiến tạo, chuyền dài và cả những đường chuyền ở 1 phần 3 cuối phần sân của đối phương cho đồng đội.

Chứng kiến những bước tiến vượt bậc của Kimmich, trong một cuộc phỏng vấn với trang Goal.com, Mourinho nói: “Kimmich là một hậu vệ phải hàng đầu. Cầu thủ này có đủ những phẩm chất để chơi ở bất cứ vị trí nào. Tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ hoàn toàn phi thường và không dễ tìm ra trong bóng đá ngày nay.”.

Sau hơn 6 năm, cầu thủ sinh ra ở Rottweil đã giành được 20 danh hiệu lớn nhỏ cùng Bayern Munich. Hiện tại, Kimmich chỉ mới 27 tuổi và đang bước vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất của sự nghiệp. Với những gì đã thể hiện, Kimmich đang nhận được rất nhiều kỳ vọng để giúp “Hùm xám” và đội tuyển Đức tiếp tục gặt hái những thành công trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.